Tách thành công cặp song sinh dính liền bụng

Sáng nay 17/12, sau hơn 2 tiếng đồng hồ phẫu thuật, kíp mổ gồm hơn 20 y, bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương đã tách thành công cặp song sinh dính liền phần ức và bụng Nguyễn Văn Cu và Nguyễn Văn Cò.

Sáng nay 17/12, sau hơn 2 tiếng đồng hồ phẫu thuật, kíp mổ gồm hơn 20 y, bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương đã tách thành công cặp song sinh dính liền phần ức và bụng Nguyễn Văn Cu và Nguyễn Văn Cò.

So với dự kiến, ca mổ kết thúc sớm hơn 4 tiếng đồng hồ. Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Thanh Liêm cho biết hai bé trai này bị dính 6,5 cm (1/3 dưới xương ức), chiều dài đoạn dính từ lõm ức xuống rốn nên phải mổ tách xương ức, phúc mạc, cân cơ, rốn da. 

Bé Cò bị hẹp tá tràng dây chằng Ladd nên phải cắt dây chằng Ladd để giải phóng tá tràng. Sau khi tách hai bé, các bác sĩ sẽ phẫu thuật thông đường tiêu hóa cho bé để giải quyết vấn đề dị tật tắc hẹp đường ruột.

Trong quá trình mổ, kíp gây mê phải duy trì nồng độ ô xy trong máu thấp ở ngưỡng chấp nhận được (ngược so với thông thường) nhằm đảm bảo cho ống động mạch không đóng lại; hiện bé Cu đang duy trì sự sống nhờ vào ống động mạch này. Chiều nay, bé Cu sẽ được siêu âm để có thể mổ tim sớm vào tuần tới. 

Tuy nhiên, các bác sĩ chưa cho biết tiên lượng về tỉ lệ thành công. Sau ca mổ, sức khỏe hai cháu đã ổn định. Hiện cả hai đang được chăm sóc tại phòng Hồi sức cấp cứu. 

Hai bé Cò và Cu là con của chị Đàm Thị Chuyên và anh Nguyễn Văn Lợi, chào đời tại Nghệ An ngày 2/12 và nhập viện Nhi Trung ương đến nay được hơn hai tuần. Hai bé dính nhau phần bụng, còn các bộ phận đầu, tay, chân, bộ phận sinh dục, tim, gan tách riêng và khá nguyên vẹn. Tuy nhiên một bé mắc tim bẩm sinh nặng và bé còn lại bị tim nhẹ cộng với bán tắc đường tiêu hóa. 

Ca phẫu thuật được miễn phí hoàn toàn. Dự kiến kinh phí cho ca mổ tách và phẫu thuật tim là trên 100 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục