Taekwondo Việt Nam xuất sắc giành 2 HCV quyền biểu diễn

Ngày 18/12, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã giành được 2 huy chương vàng ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ và đôi nam nữ.
Taekwondo Việt Nam xuất sắc giành 2 HCV quyền biểu diễn ảnh 1Đội Việt Nam giành Huy chương vàng nội dung Quyền đồng đội nữ. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của nội dung quyền biểu diễn (poomsae) môn Taekwondo tại SEA Games 27, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã giành được 2 huy chương vàng ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ và đôi nam nữ.

Tại nội dung quyền biểu diễn nữ, 3 vận động viên Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân đã giành được 7,95 điểm cho bài biểu diễn của mình, bỏ xa 3 đối thủ còn lại.

Tương tự, tại nội dung đôi nam nữ, Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Đình Toàn cũng thi đấu xuất sắc không kém để đạt được số điểm cao nhất trong số 8 đôi vận động viên dự tranh ở nội dung này. Thành tích của Minh Tú và Đình Toàn là 8,355 điểm, vượt xa đôi Thái Lan giành huy chương bạc là Sattawath Chomchuen/Tasana Manso chỉ có 8,180 điểm.

Cả 5 vận động viên của đội tuyển Taekwondo giành huy chương vàng quyền biểu diễn trong ngày 18/12 đều đã có 3 lần vô địch thế giới, trong đó 3 vận động viên Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân vừa đoạt chức vô địch thế giới trước thềm SEA Games, còn Minh Tú/Đình Toàn đã vô địch SEA Games 2 lần liên tiếp vào các năm 2009 và 2011.

Ông Lê Minh Khương, huấn luyện viên trưởng nội dung quyền của đội Taekwondo Việt Nam, cho biết kết quả này phản ánh chính xác năng lực của vận động viên Việt Nam, bởi các vận động viên đều đã đạt tới đẳng cấp thế giới.

Theo ông Khương, vì nước chủ nhà quy định mỗi quốc gia chỉ được tham dự tối đa 3 nội dung quyền biểu diễn, nên đội Taekwondo Việt Nam không dự tranh 2 nội dung quyền biểu diễn đồng đội nam và đơn nữ.

Chỉ tiêu của phân đội quyền biểu diễn là 1 huy chương vàng, nhưng các vận động viên Việt Nam đã hoàn thành vượt mức. Sau khi kết thúc nội dung quyền biểu diễn, đội tuyển Taekwondo Việt Nam còn dự tranh ở 12 hạng cân của nội dung đối kháng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục