Tái áp dụng thuế xuất khẩu mỏ dầu ở Đông Siberia

Trong một nỗ lực nhằm giảm thâm hụt ngân sách, từ tháng 7 tới, Nga sẽ tái áp dụng thuế xuất khẩu đối với các mỏ dầu ở Đông Siberia.

Trong một nỗ lực nhằm giảm thâm hụt ngân sách, từ tháng 7 tới, Nga sẽ tái áp dụng thuế xuất khẩu đối với các mỏ dầu ở Đông Siberia.

Hãng tin Reuters ngày 15/6 dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nga cho biết "sắc lệnh về tái áp dụng thuế xuất khẩu đối với các mỏ dầu ở Đông Siberia" sẽ ban bố trong ngày mai.

Tuy nhiên, mức thuế xuất khẩu đối với các mỏ này chỉ khoảng 70 USD/tấn, trong khi đó các mỏ khai thác ở các khu vực thuận lợi hơn đang phải chịu mức thuế xuất khẩu là 248,8 USD/tấn.

Từ ngày 1/12/2009, Nga đã bãi bỏ thuế xuất khẩu đối với 13 mỏ dầu ở Đông Siberia để hỗ trợ các công ty dầu mỏ, vốn bị ảnh hưởng nặng nề do giá "vàng đen" trên thế giới sụt giảm mạnh.

Theo Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin, ngân sách của Nga bị mất khoảng 4,12 tỷ USD/năm khi chính phủ xóa bỏ các mức thuế này.

Sự phát triển của nền kinh tế Nga chủ yếu dựa vào nguyên liệu thô nên trong năm 2008 đã rơi vào suy thoái trầm trọng do giá dầu "lao dốc" từ 140 USD/thùng xuống gần 30 USD/thùng.

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thâm hụt ngân sách của Nga trong năm 2010 là 5,9% tổng sản phẩm quốc nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục