Tái bùng phát biểu tình liên quan vụ bạo lực sân cỏ

Làn sóng biểu tình mới đã bùng phát tại Ai Cập khi hàng nghìn người hâm mộ bóng đá phản đối lệnh cấm đối với đội bóng của Port Said.
Làn sóng biểu tình mới đã bùng phát tại thành phố miền Bắc Port Said của Ai Cập ngày 24/3 khi hàng nghìn người hâm mộ bóng đá phản đối lệnh cấm đối với đội bóng của thành phố liên quan đến vụ bạo lực sân cỏ làm hơn 70 người thiệt mạng và gần 250 người bị thương hồi đầu tháng Hai vừa qua.

Người biểu tình đã ném đá vào Cơ quan hành chính Kênh Suez, phong tỏa các ngả đường dẫn tới Port Said, gây tắc nghẽn giao thông nhiều km trên đoạn đường bên ngoài thành phố ven bờ Địa Trung Hải này.

Cảnh sát đã phải bắn chỉ thiên và sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình. Cuộc đụng độ trong đêm giữa các lực lượng an ninh và người biểu tình đã làm một bé trai 13 tuổi bị chết và 68 người bị thương.

Những người biểu tình là fan hâm mộ của đội bóng Al-Masry, đội bóng của thành phố Port Said.

Theo quyết định, đội bóng này bị cấm hoạt động trong 2 năm, sân vận động Port Said bị cấm tổ chức thi đấu bóng đá trong 3 năm và ba lãnh đạo câu lạc bộ này nằm trong số 75 người bị đưa ra xét xử liên quan đến vụ bạo lực sân cỏ đẫm máu nhất trong lịch sử Ai Cập xảy ra giữa các fan hâm mộ của Al-Masry và đội bóng Al-Ahly sau một trận cầu giữa hai câu lạc bộ này hôm 1/2.

Đội Al-Ahly cũng bị cấm thi đấu trong 4 giải chính thức vì các fan hâm mộ của đội này đã sử dụng pháo sáng trên sân cỏ và giơ những khẩu hiệu sỉ nhục đội bạn trước vụ bạo lực sân cỏ nói trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục