Tài chính khí hậu: Cần "thỏa thuận công bằng" cho Nam bán cầu

Trả lời báo chí bên lề các cuộc thảo luận của G7 ở Nhật Bản, Chủ tịch COP28 cho rằng đã đến lúc mang đến một thỏa thuận công bằng cho phần Nam bán cầu, đặc biệt là trong vấn đề tài chính khí hậu.
Tài chính khí hậu: Cần "thỏa thuận công bằng" cho Nam bán cầu ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/4, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) Sultan Al Jaber đã kêu gọi tạo điều kiện tiếp cận tài chính cho các nền kinh tế đang phát triển dễ chịu tác động bởi những ảnh hưởng của tình trạng ấm lên toàn cầu.

Ông Al Jaber- Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ cao của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), cho biết tại cuộc họp với các Bộ trưởng kinh tế và môi trường Nhóm Các nước công nghiệp và phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra ở Nhật Bản, ông đã kêu gọi ưu tiên hỗ trợ các nước nghèo hơn.

Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề các cuộc thảo luận của G7 ở Sapporo, ông Al Jaber cho rằng đã đến lúc mang đến một thỏa thuận công bằng cho phần Nam bán cầu, đặc biệt là trong vấn đề tài chính khí hậu.

Ông hoàn toàn nhất trí với việc nâng cao tham vọng cho vấn đề này, kể cả việc đưa ra những kế hoạch và chương trình tham vọng hơn để ngăn chặn tình trạng ấm lên toàn cầu.

[Chủ tịch COP28 kêu gọi đoàn kết trong hành động khí hậu]

Tuy nhiên, để cải thiện lòng tin trên toàn thế giới, cần có kế hoạch hành động thực tế và khả thi đi kèm những điều kiện hỗ trợ tài chính sẵn sàng, dễ tiếp cận và trong khả năng chi trả.

Tại COP27 diễn ra ở Ai Cập vào tháng 11/2022, các bên đã ký kết thỏa thuận lịch sử mở đường tạo quỹ "tổn thất và thiệt hại" để hỗ trợ chi phí thiệt hại mà các nước đang phát triển phải hứng chịu do các thảm họa tự nhiên liên quan khí hậu.

Ông Al Jaber nhấn mạnh tài chính khí hậu dành cho các nước đang phát triển cần được ưu tiên ở mức cao trong chương trình nghị sự. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý COP28 cần đạt thỏa thuận đảm bảo sự cân bằng giữa mong mỏi và thực tế, có tính khả thi, có khả năng tiến triển và phù hợp với thực tế.

Hãng tin AFP dẫn nội dung bài phát biểu của ông Al Jaber tại cuộc họp kín với các Bộ trưởng G7 ở Nhật Bản ngày 15/4 kêu gọi các nước phát triển thực hiện đến cùng cam kết cung cấp cho các nước đang phát triển 100 tỷ USD/năm để chống biến đổi khí hậu.

Chủ tịch COP28 kêu gọi thế giới đến năm 2030, tăng gấp ba số tiền đầu tư cho công nghệ sạch, tài chính thích ứng và chuyển đổi năng lượng tại các nước đang phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục