Tái diễn đấu súng tại Kashmir giữa binh sỹ Ấn Độ và Pakistan

Lực lượng vũ trang Ấn Độ và Pakistan lại tiếp tục đấu súng tại Đường ranh giới kiểm soát ở Kashmir, chấm dứt quãng thời gian ngừng bắn ngắn ngủi.
Tái diễn đấu súng tại Kashmir giữa binh sỹ Ấn Độ và Pakistan ảnh 1Chuyển một em bé Ấn Độ bị thương trong giao tranh giữa binh sỹ Ấn Độ và Pakistan tới cơ sở y tế tại bang Jammu ở Kashmir ngày 8/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 11/10, lực lượng vũ trang Ấn Độ và Pakistan lại tiếp tục đấu súng tại Đường ranh giới kiểm soát (LoC) ở Kashmir, chấm dứt quãng thời gian ngừng bắn ngắn ngủi sau các cuộc đọ súng khiến 17 dân thường thiệt mạng trong những ngày qua.

Theo một quan chức quân sự Ấn Độ, lính biên phòng Pakistan đã nã súng vào 10 chốt kiểm soát biên giới thuộc khu vực Pooch ở phần Kashmir của Ấn Độ.

Quan chức này cho biết quân đội Ấn Độ đã đáp trả và đấu súng vẫn đang tiếp diễn.

Phía Pakistan chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc trên, trong khi cũng chưa có báo cáo về con số thương vong của cả hai phía.

Sau 9 ngày liên tiếp diễn ra các cuộc nã pháo và đấu súng máy, vào đêm 10/10, binh sỹ hai nước đã đột ngột ngừng bắn, trong khi Chính phủ Ấn Độ và Pakistan tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

New Delhi cho rằng Islamabad làm gia tăng căng thẳng cuộc tranh cãi vốn đã kéo dài gần 70 năm qua giữa hai nước, đồng thời tuyên bố đáp trả mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực nào nhằm khuấy động bất ổn tại khu vực.

Trong khi đó, Pakistan ám chỉ rằng Ấn Độ đang tìm cách mở rộng quyền lực trong vấn đề tranh chấp tại Kashmir.

Thỏa thuận ngừng bắn dọc Đường Biên giới quốc tế và LoC đạt được năm 2003 được coi như một công cụ xây dựng lòng tin quan trọng nhất giữa hai nước láng giềng Ấn Độ-Pakistan.

Tuy nhiên, các cuộc đấu súng vẫn thường diễn ra từ đầu năm đến nay, nhưng đây là đợt xung đột kéo dài và dữ dội nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục