Tái diễn nạn cướp biển ngoài khơi Somalia sau nhiều năm

Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ, Tướng Thomas Waldhauser nhận định hạn hán và nạn đói dường như đang trở thành nguyên nhân khiến nạn cướp biển tái diễn ngoài khơi Somalia.
Tái diễn nạn cướp biển ngoài khơi Somalia sau nhiều năm ảnh 1Cướp biển Somalia. (Nguồn: AP)

Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ, Tướng Thomas Waldhauser ngày 23/4 nhận định hạn hán và nạn đói dường như đang trở thành nguyên nhân khiến nạn cướp biển tái diễn ngoài khơi Somalia.

Phát biểu tại buổi họp báo ở Djibouti, có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, Tướng Waldhauser cho biết sau nhiều năm không còn xảy ra cướp biển, riêng trong tháng Ba vừa qua, đã có 6 vụ cướp biển xảy ra trong khu vực.

Vị tướng này cũng cho rằng hạn hán và nạn đói là hai trong số nguyên nhân dẫn tới thực trạng này, bởi một số tàu thuyền bị cướp chủ yếu chứa lương thực và dầu mỏ.

Hiện quân đội Mỹ đã khuyến cáo các công ty vận tải đường thủy về các nguy cơ trên, đồng thời đề nghị những công ty này tuân thủ các chỉ dẫn an ninh và nâng cao cảnh giác.

[Cướp biển Somalia tấn công tàu chở hàng ở Vịnh Aden]

Cướp biển Somali bắt đầu các vụ tấn công từ năm 2005, làm gián đoạn nghiêm trọng một tuyến vận tải hàng hải quốc tế, cũng như khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại hàng tỷ USD.

Giai đoạn đỉnh điểm của nạn cướp biển xảy ra hồi tháng 1/2011 khi có tới 736 con tin và 32 tàu thuyền bị bắt giữ.

Mặc dù các biện pháp chống cướp biển đã góp phần ngăn chặn các cuộc tấn công, cướp bóc nhằm vào các tàu buôn, song đôi khi các tàu thuyền đánh cá vẫn phải đối mặt với vấn nạn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục