Tái hiện hình ảnh Hà Nội giai đoạn kháng chiến chống Pháp

Triển lãm “Sống mãi với Thủ đô" sẽ giới thiệu tới công chúng khoảng 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật về Hà Nội giai đoạn kháng chiến chống Pháp.
Tái hiện hình ảnh Hà Nội giai đoạn kháng chiến chống Pháp ảnh 1Chiến sỹ cảm tử quân sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Thủ đô - Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Khoảng 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật về Hà Nội giai đoạn kháng chiến chống Pháp sẽ được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm “Sống mãi với Thủ đô.”

Chương trình diễn ra từ ngày 23/11/2016-3/1/2017 tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội (số 19C Hoàng Diệu, Hà Nội).

Theo đó, những tài liệu, hiện vật trưng bày lần này tập trung vào ba chủ đề chính: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập,” “Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa (19/12/1946-17/2/1947)”“Giải phóng Thủ đô 10/10/1954.”

Điểm nhấn của triển lãm “Sống mãi với Thủ đô” là một số hiện vật như: truyền đơn “Lời thề độc lập,” vỏ đạn đại bác 75 ly từ Pháo đài Láng bắn vào nội thành Hà Nội đêm 19/12/1946, mở đầu toàn quốc kháng chiến, bom ba càng của cảm tử quân Hà Nội...

Tái hiện hình ảnh Hà Nội giai đoạn kháng chiến chống Pháp ảnh 2Hiện vật trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: BTC)

“Các tài liệu được trưng bày tại triển lãm một lần nữa khẳng định những thành quả cách mạng vĩ đại của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đây cũng là dịp để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông,” đại diện ban tổ chức cho biết.

Triển lãm “Sống mãi với Thủ đô” do Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày Di sản Việt Nam (23/11) và 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vụ sữa giả: "Nghệ sỹ quảng cáo sai sự thật phải xin lỗi công chúng"

Vụ sữa giả: "Nghệ sỹ quảng cáo sai sự thật phải xin lỗi công chúng"

Liên quan tới vụ sữa giả, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho rằng, nghệ sỹ quảng cáo sai sự thật phải xin lỗi công chúng và khắc phục lỗi do mình gây ra, nghiêm túc chấp hành các hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật và cam kết không được tái phạm.