Sáng 7/12, nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc Cơ Tu xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tái hiện trích đoạn lễ kết nghĩa trong khuôn khổ hoạt động tháng 12 “Chào năm mới” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Lễ kết nghĩa là một trong những nét văn hóa tiêu biểu cho tinh thần nhân văn, đoàn kết coi trọng tình nghĩa và tinh thần cộng đồng của người Cơ Tu.
Lễ kết nghĩa - người Cơ Tu gọi là prơngooch có nghĩa là prơliêm (làm mối quan hệ tốt hơn, prơ âm (mời uống rượu với nhau để giữ mối quan hệ gắn chặt, đậm tình). Chính vì ý nghĩa đó, lễ kết nghĩa tồn tại cho đến nay đề cao sự hòa thuận, gắn kết và tinh thần cộng đồng giữa làng với làng, xã với xã.
Ngày xưa người Cơ Tu tổ chức lễ kết nghĩa khi hai bên có xảy ra mâu thuẫn, để mâu thuẫn đó không kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống sẽ có một bên chủ động kết nghĩa để mối quan hệ giữa hai bên được hài hòa, gắn bó.
Còn hiện nay, lễ kết nghĩa được tổ chức không xuất phát từ sự mâu thuẫn mà là để giữ mối quan hệ ngày càng tốt đẹp, đoàn kết hơn, qua đó, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, giao lưu văn hóa, phát triển du lịch… Đồng thời, lễ kết nghĩa được tổ chức góp phần tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng.
Tại chương trình tái hiện, đồng bào Cơ Tu đã giới thiệu trích đoạn các nghi lễ chính của lễ kết nghĩa giữa xã Sông Kôn và xã Đông Giang (thành phố Đà Nẵng), trong đó xã Sông Kôn là bên chủ động kết nghĩa.
Hai bên thực hiện nghi lễ cúng chung cầu giàng, thần linh, trời đất chứng giám cho lễ kết nghĩa của hai xã. Khi nghi lễ hoàn tất, hai bên mời rượu nhau, thể hiện từ đây mối quan hệ ngày càng tốt đẹp, tình nghĩa anh em, bạn bè bền lâu. Tiếng trống, tiếng chiêng vang lên cùng điệu múa tântung da dắ mừng lễ kết nghĩa thành công tốt đẹp.
Tái hiện lễ kết nghĩa của dân tộc Cơ Tu là một trong nhiều hoạt động tại không gian Làng dân tộc Cơ Tu ở Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra trong hai ngày 6-7/12/2025.
Chuỗi hoạt động văn hóa Cơ Tu tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ là dịp để du khách thưởng thức nghệ thuật dân gian, mà còn là cơ hội học-chơi-trải nghiệm chân thực và giàu cảm xúc cùng đồng bào ngay trong môi trường văn hóa nguyên bản; tìm hiểu phong tục, tập quán, lễ nghi truyền thống từ chính chủ thể văn hóa; thưởng thức ẩm thực núi rừng với nhiều món đặc trưng hấp dẫn.
Đến đây dịp này, du khách còn được trải nghiệm một chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc mang đậm dấu ấn đại ngàn Trường Sơn như tham quan khám phá phong tục, tập quán, kiến trúc, nghệ thuật trình diễn và ẩm thực truyền thống của đồng bào Cơ Tu cùng các dân tộc Ba Na, Tà Ôi, Xơ Đăng, Gia Rai, Ê Đê.
Chương trình dân ca, dân vũ “Âm vang đại ngàn” do đồng bào Cơ Tu (Đà Nẵng) cùng nhóm nghệ nhân các dân tộc Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Ê Đê trình diễn sẽ mang đến không khí rộn ràng, tràn đầy năng lượng núi rừng.
Điểm nhấn thu hút du khách là chuỗi hoạt động giới thiệu ẩm thực và trải nghiệm không gian văn hóa dân tộc Cơ Tu, gồm trình diễn chế biến món ăn-thức uống truyền thống đặc trưng của người Cơ Tu; trải nghiệm tự tay chế biến ẩm thực như cơm lam, thịt nướng, bánh sừng trâu… cùng nghệ nhân; khám phá kiến trúc, tham gia thực hành văn hóa cùng chủ thể: đánh trống, chiêng, học các điệu múa di sản đặc trưng của người Cơ Tu./.