Tài khoản Twitter của Giáo hoàng có tám thứ tiếng

Vatican thông báo Giáo hoàng Benedict XVI sẽ chính thức tham gia mạng Twitter từ 12/12, với thông tin được cập nhật bằng 8 thứ tiếng.
Ngày 3/12, Vatican thông báo Giáo hoàng Benedict XVI sẽ chính thức tham gia mạng Twitter từ ngày 12/12 sắp tới, với thông tin được cập nhật bằng tám thứ tiếng qua tài khoản @pontifex.

Cố vấn hội đồng tuyên giáo Vatican, ông Greg Burke cho biết: "Những câu trả lời đầu tiên sẽ dành cho những ai hỏi về đức tin. Mọi người có thể bắt đầu gửi câu hỏi từ bây giờ."

Hiện trên tài khoản của Giáo hoàng đã có đăng bức hình ông đang vẫy tay chào các tín đồ và số lượng người đã tăng nhanh lên hàng chục nghìn người đăng ký theo dõi thông tin ở tài khoản này.

Trong một đoạn thông điệp giới thiệu về tài khoản của Giáo hoàng, Tòa thánh Vatican cho biết: "Chào mừng tới trang Twitter chính thức của Giáo hoàng Benedict XVI."

Tuy nhiên, ông Burke cho biết hiện Giáo hoàng chưa có ý định mở tài khoản trên Facebook. Ông cho biết: "Twitter có hiệu quả trong việc truyền đạt thông điệp tốt hơn Facebook."

Những thông tin có thể được chuyển thể trên trang Twitter của Giáo hoàng là tiếng Arập, Anh, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Thời gian qua, đã có một số tài khoản giả mạo Giáo hoàng song Tòa thánh Vatican cho biết không cảm thấy lo ngại vì những trang này không mang lại sự đe dọa với tài khoản thật./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục