Tai nạn, dịch bệnh gây nhiều thương vong tại châu Mỹ

Dịch sốt xuất huyết hoành hành tại nhiều nước Trung Mỹ từ đầu năm tới nay đã khiến 26 người chết và hơn 40.000 người mắc bệnh.
Ngày 30/7, Tổng thống Honduras Porfirio Lobo và Hội đồng Bộ trưởng đã thông qua sắc lệnh đặt quốc gia Trung Mỹ này vào tình trạng khẩn cấp bùng nổ dịch sốt xuất huyết, sau khi đã xảy ra 16 ca tử vong và hơn 12.000 người nhập viện từ đầu năm tới nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Chính phủ Honduras tiến hành thành lập ngay Ủy ban Thường trực quốc gia theo dõi rủi ro, có nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng ngừa, ngăn chặn và loại trừ mầm bệnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để soạn thảo và thực hiện chiến dịch quốc gia tiêu diệt muỗi Aede Agipty.

Dịch sốt xuất huyết hoành hành tại nhiều quốc gia Trung Mỹ từ đầu năm tới nay đã cướp đi sinh mạng của 26 người và khiến hơn 40.000 người mắc bệnh.

Honduras và Nicaragua hiện là hai nước có tỷ lệ tử vong cũng như tỷ lệ mắc bệnh cao nhất.

Các chuyên gia y tế nhận định tuy mùa mưa chỉ mới bắt đầu tại Trung Mỹ, số ca mắc bệnh này đã khá cao, khả năng diễn biến bệnh sốt này sẽ phức tạp trong năm nay, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước khu vực tích cực áp dụng biện pháp phòng chống, tăng đầu tư cho ngành y tế và đặc biệt là tiến hành chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về căn bệnh này.

Năm 2012 ghi nhận hơn 8.000 ca sốt xuất huyết tại Honduras, trong đó có hai ca tử vong, trong khi năm 2011 không có ca tử vong nào.

Tuy nhiên, vụ bùng phát dịch mạnh nhất ở quốc gia Trung Mỹ này là vào năm 2010 khi có tới 83 người tử vong và hơn 66.000 người mắc bệnh.

Giới chức Brazil thông báo ngày 30/7, một vụ vỡ đường ống dẫn nước chính xảy ra ở thành phố Rio de Janeiro, miền Đông Nam nước này, khiến một bé gái thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Truyền thông đưa tin lượng lớn nước phun ra từ đường ống chính đã cuốn trôi nhiều xe cộ, cây cối, làm hư hại nhất 60 căn nhà gạch và gây lụt lội tại nhiều tuyến phố có đường ống chạy qua.

Tại nhiều nơi, mực nước lên tới 2m. Hiện khoảng 140 người buộc phải sơ tán tới một trường học gần đó, điện và nước ở khu vực đều đang bị cắt, lực lượng cứu hỏa phải sử dụng thuyền để cứu những người bị mắc kẹt.

Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra.

Cùng ngày 30/7, một vụ va chạm xe hơi tại một khu chăm sóc trẻ em ở phía Đông thành phố Kansas City, bang Missouri, Mỹ đã khiến bốn người bị thương.

Theo cảnh sát địa phương, một xe thể thao SUV đã đâm vào một xe Cadillac đang đỗ từ đằng sau, đẩy chiếc xe này trôi về khu vui chơi nơi đang có nhiều trẻ em tụ tập, khiến ba đứa trẻ và tài xế xe SUV bị thương. Được biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 40 đứa trẻ đang chơi tại khu vực này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục