Tai nạn đường bộ thảm khốc tại Ethiopia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ

Các vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ở Ethiopia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, đã khiến ít nhất 64 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Tai nạn đường bộ thảm khốc tại Ethiopia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn ở Ethiopia. (Nguồn: africanews.com)

Truyền thông Ethiopia đưa tin ngày 13/3, một chiếc xe buýt chở khách đã rơi xuống vách đá tại miền Bắc nước này khiến ít nhất 38 người thiệt mạng.

Theo hãng truyền thông Fana, vụ tai nạn xảy ra tại huyện Legambo của bang Amhara. Trong số các nạn nhân có 28 nam giới và 10 phụ nữ.

Cùng ngày, hãng thông tấn Andalou của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay ít nhất 13 người, trong đó có trẻ em đã thiệt mạng và 20 người bị thương khi xe buýt chở họ bốc cháy sau va chạm với một xe tải tại tỉnh Corum, miền Bắc nước này.

Theo nguồn tin, tai nạn xảy ra khi xe buýt đang trên đường từ thành phố Istanbul tới thành phố Tokat thì va chạm với xe tải trên đường cao tốc. Các nhân viên y tế và lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nhà chức trách khẳng định xe tải đang đỗ trên đường cao tốc khi bị xe buýt trên đâm vào. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Thống kê cho thấy trong năm 2017, gần 500.000 vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ với 3.530 người thiệt mạng.

Tai nạn đường bộ thảm khốc tại Ethiopia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ ảnh 2Hiện trường vụ tai nạn ở Ấn Độ. (Nguồn: aa.com.tr)

Còn tại Ấn Độ, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương khi xe buýt chở họ rơi xuống hẻm núi tại bang Uttarakhand vào sáng 13/3.

Vụ việc xảy ra trên đường Bhatroj Khan- Ramnagor của làng Totam, thuộc huyện Almora, cách thủ phủ Dehradun 277 km về phía Đông Nam. Trong số 16 người bị thương, có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Thủ hiến bang Uttarakhand, ông Trivander Singh Rawat đã chỉ thị cho chính quyền địa phương cung cấp sự hỗ trợ và điều trị cần thiết.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ do lái ẩu, chất lượng đường sá kém và chở quá tải. Theo thống kê, ước tính trung bình mỗi ngày có 400 người thiệt mạng do tai nạn giao thông tại quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục