Tai nạn đường sắt gần Paris gây thương vong lớn

Bảy người chết và hàng chục người bị thương khi một đoàn tàu hỏa trật bánh trên đường từ Paris tới thành phố miền Trung Limoges.
Ngày 12/7, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls cho biết đã có bảy người chết và hàng chục người bị thương, trong đó có một số bị thương nặng, khi một đoàn tàu hỏa trật bánh trên đường từ Paris tới thành phố miền Trung Limoges.

Theo ông Valls, số người chết và bị thương đang "tăng liên tục."

Nhà chức trách nói rằng con tàu trên trật bánh tại khu ngoại ô Bretigny-sur-Orge của thủ đô Paris. Theo nguồn tin cảnh sát, con tàu đi đến nhà ga Bretigny-sur-Orge với tốc độ cao và bị tách ra làm đôi mà không rõ lý do, sau đó một phần tàu tiếp tục di chuyển, trong khi phần còn lại đổ nghiêng trên sân ga.

Giám đốc công ty đường sắt quốc gia SNCF, Guillaume Pepy đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân. Vụ tai nạn xảy ra khi nhiều người ở Pháp bắt đầu đi nghỉ hè.

Các chuyến tàu đến và đi từ ga Austerlitz ở Paris đã bị tạm dừng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục