Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Ấn Độ khiến 21 người thương vong

Những người bị thương đã được đưa tới trường Cao đẳng Y tế Dibrugarh, trong đó có một số trường hợp bị thương nặng. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 23/9, ít nhất 9 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong một vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng tại bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ. 

Cảnh sát cho biết tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 45 (giờ địa phương) khi hai xe buýt đâm trực diện vào nhau tại khu vực Demow, thuộc huyện Sivasagar, bang Assam. Một xe đang trong hành trình từ thành phố Golaghat tới thành phố Dibrugarh. Xe còn lại đang di chuyển theo hướng ngược chiều trên quốc lộ số 37. 

Những người bị thương đã được đưa tới trường Cao đẳng Y tế Dibrugarh, trong đó có một số trường hợp bị thương nặng. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

[Trung Quốc: Xe tải lao vào đám đông khiến 10 người thiệt mạng]

Cùng ngày, hai người thiệt mạng khi một máy bay cỡ nhỏ gặp nạn tại Công viên Quốc gia Serengeti, miền Bắc Tanzania. 

Ông Paschal Shelutete, đại diện Công viên Quốc gia Serengeti xác nhận vụ rơi máy bay này đã khiến một phi công và một hành khách tử nạn. 

Chiếc máy bay gặp nạn không lâu sau khi cất cánh từ đường băng Seronera thuộc công viên Serengeti để tới Khu bảo tồn Grumeti Game ở Đồng bằng Serengeti.

Máy bay này thuộc sở hữu của công ty tư nhân Auric Air Services có trụ sở tại Tanzania./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục