Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Ấn Độ làm 17 người chết

Theo cảnh sát Ấn Độ, ít nhất 17 người, trong đó có 3 phụ nữ, đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại bang Rajasthan, miền Tây nước này.
Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Ấn Độ làm 17 người chết ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Hindustantimes)

Theo cảnh sát Ấn Độ, ngày 3/3, ít nhất 17 người, trong đó có 3 phụ nữ, đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại bang Rajasthan, miền Tây nước này.

Tai nạn xảy ra gần thị trấn Lakhuwali, huyện Hanumangarh, cách thủ phủ Jaipur của tỉnh Rajasthan 368 km về phía Bắc.

Một cảnh sát cho hay vụ việc xảy ra khi một xe jeep chở khách quá tải đâm đầu vào một xe tải.

Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện để điều trị. Điều tra ban đầu cho thấy lái ẩu là nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 26/2, ít nhất 17 người thiệt mạng và 62 người bị thương khi một xe tải lưu thông với tốc độ cao bị lật tại bang Meghalaya, Đông Bắc Ấn Độ.

Tai nạn giao thông gây chết người thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ do chở khách quá tải, chất lượng đường xá kém và lái ẩu.

Theo thống kê của Bộ Giao thông Ấn Độ, 146.133 người đã thiệt mạng và 500.279 người bị thương trong 501.423 vụ tai nạn trên khắp cả nước trong năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục