Tai nạn giao thông thảm khốc tại Ba Lan và Ấn Độ

Ít nhất 9 người chết và 10 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Bratoszewice, Ba Lan.
Ít nhất chín người chết và 10 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Bratoszewice, thuộc tỉnh Lodz, miền Trung Ba Lan ngày 30/7.

Nạn nhân của vụ tai nạn hầu hết là người Ukraine.

Theo cảnh sát Ba Lan, tai nạn xảy ra khi một chiếc xe buýt mini cố tìm cách vượt đường ngang xe lửa đã đâm vào một đoàn tàu đang chở công nhân, trong đó phần lớn là người Ukraine tới làm việc tại một nhà máy chế biến thực phẩm ở Ba Lan.

Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Lodz, Joanna Kacka cho biết hiện những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, tuy nhiên hai trong số này trong tình trạng rất nguy kịch.

Trong khi đó, kênh truyền hình Polsat đưa tin tại hiện trường các nhà điều tra không phát hiện dấu vết phanh trên đường, chứng tỏ không có phanh gấp trước khi tai nạn xảy ra. Chiếc xe buýt sáu chỗ đã chở quá tải. Tại thời điểm tai nạn có 10 hành khách trên xe.

Cùng ngày, ngoài vụ cháy toa đoàn tàu tốc hành như đã đưa tin, tại Ấn Độ, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc khác đã xảy ra ở bang Haryana, miền Bắc nước này, làm ít nhất 29 người thiệt mạng và 31 người bị thương. Trong số những người bị chết có 10 phụ nữ và ba trẻ em.

Cảnh sát địa phương cho biết tai nạn xảy ra khi một chiếc xe tải chạy rất nhanh đâm đối đầu với chiếc xe chở khách đúng đoạn đường vòng khuất tầm nhìn. Toàn bộ hành khách là những người theo đạo Hindu, đang trên đường trở về từ một đền thờ ở bang Rajasthan bên cạnh bang Haryana.

Thủ hiến bang Haryana Bhupinder Singh Hooda đã bị sốc và bày tỏ đau buồn trước vụ tai nạn mà ông gọi là thảm khốc nói trên. Ông cho biết sẽ điều trị miễn phí cho tất cả nạn nhân bị thương trong tai nạn này.

Vụ tai nạn đã khiến ngày 30/7 trở thành ngày thảm kịch đối với nước này khi vào sáng sớm 30/7, một toa trên đoàn tàu tốc hành Tamil Nadu, chạy tuyến New Dehli-Chennai, đã bốc cháy và có ít nhất 47 người thiệt mạng, 25 người bị thương trong vụ hỏa hoạn này.

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Ấn Độ là nước có số nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông cao nhất trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục