Tai nạn giao thông và hỏa hoạn tại nhiều nước

Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc do xe ôtô chở quá tải lao xuống vực tại Trung Quốc làm 11 người thiệt mạng, 31 người bị thương.
Theo Tân hoa xã, ngày 26/6, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc do xe chở quá tải đã xảy ra tại khu vực Ninh Hạ, hạt Hải Viên, ở Tây Bắc Trung Quốc, làm 11 người thiệt mạng, 31 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc ôtô 19 chỗ chở tới 42 người đi tham dự một lễ tang. Tại một khúc rẽ trên đường đồi, chiếc xe bị mất lái và lao xuống vực. Số người bị thương có độ tuổi từ bảy tháng tới 77 tuổi, trong đó có 13 người bị thương nặng.

Một quan chức giao thông huyện đã bị sa thải, trong khi ba quan chức khác bị đình chỉ công tác ngay sau khi tai nạn xảy ra.

Tai nạn giao thông thường xảy ra tại Trung Quốc do tình trạng vận chuyển quá tải, xe không an toàn, đường xá xuống cấp và thói quen lái xe ẩu.

Trong khi đó ở Thái Lan, một vụ va chạm giữa hai con tàu cao tốc tại Vịnh Thái Lan đêm 26/6, đã làm ít nhất 33 người bị thương, hai người mất tích.

Tai nạn xảy ra khi hai chiếc tàu chở khách chạy ngược chiều tới bãi biển Koh Phangan để đưa khách tham quan tham gia lễ hội ngắm trăng, một sự kiện diễn ra hàng tháng thu hút hàng nghìn du khách phương Tây. Trong số những người bị thương có 5 khách du lịch người Australia, hai người Anh, một người Xinhgapo và 1 người Ailen.

Tại Hà Lan, một vụ cháy đã xảy ra tại ngân hàng Rabobank. Vụ cháy xảy ra ở tầng 27 trong tòa tháp hình bầu dục cao 105m, nơi đang được xây dựng làm trụ sở mới của Rabobank ở Utrecht. Ngọn lửa đã thiêu rụi thang máy và các trang thiết bị điện, nhưng không làm sập tòa nhà.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy, cũng như số người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục