Tai nạn hy hữu: Xe máy kẹt cứng giữa 2 ôtô

Tại trước cửa số nhà 87 đường Kim Mã (Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông hy hữu, một xe máy bị kẹp cứng giữa hai chiếc ôtô.
Lúc 12h30 phút ngày 30/7, tại trước cửa số nhà 87 đường Kim Mã (Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông hy hữu, một xe máy bị kẹp cứng giữa hai chiếc ôtô. Rất may, vụ tai nạn không có thiệt hại về người.
 
Trong lúc cố vượt chiếc xe buýt đi cùng chiều, người điều khiển xe máy biển kiểm soát 31-485-V5 đã bị chiếc xe buýt đó đánh lái, loạng choạng suýt ngã xuống đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe ôtô bốn chỗ hiệu Kia Morning biển kiểm soát 30H-0373 lao tới làm chiếc xe máy bị kẹt cứng vào vị trí bánh sau của xe buýt và bánh trước của xe ôtô.
 
Tại hiện trường, chiếc xe máy ở trong trạng thái đứng im không thể nhúc nhích, tay lái bị lốp xe ôtô buýt bẻ ngang. May mắn là người điều khiển xe máy nhảy ra kịp nên chỉ bị xây xước nhẹ.
 
Để giải phóng hiện trường, người dân và cảnh sát giao thông đã phải xúm vào nhấc bổng chiếc xe Kia Moring dịch sang một bên để có chỗ kéo chiếc xe máy ra khỏi vị trí bị mắc kẹt. Người lái xe máy được xác định tên là Hoàng Văn Tần (ở đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm) đang trên đường đi làm về.
 
Lái xe buýt biển kiểm soát 29T-5480 cũng thừa nhận với cảnh sát giao thông là đã vượt xe ôtô thiếu quan sát. Theo đánh giá ban đầu của cảnh sát giao thông, vụ tai nạn liên hoàn do lỗi cả ở người điều khiển xe máy và lái xe buýt thiếu quan sát khi vượt nhau trên đường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục