Tai nạn làm nhiều người chết ở El Salvador và Ấn Độ

Ngày 19/8, ít nhất 30 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong các vụ tai nạn xe tải và tàu cao tốc tại El Salvador và Ấn Độ.
Theo hãng tin AFP của Pháp, ít nhất 10 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe tải rơi xuống vực tại miền Đông Bắc El Salvador ngày 19/8.

Cảnh sát địa phương cho biết chiếc xe tải chở các thương nhân đang trên đường trở về từ một khu chợ gần khu tự trị Cacaopera đã bị mất lại và rơi xuống vực từ độ cao hơn 15m.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do người lái xe bị mất kiểm soát.

Cùng ngày, kênh truyền hình CNN-IBN của Ấn Độ đưa tin, ít nhất 35 người đã thiệt mạng khi một tàu cao tốc lao thẳng vào đám đông người hành hương theo đạo Hindu tại một nhà ga ở miền Bắc nước này.

Tai nạn xảy ra với tàu tốc hành liên bang Rajya Rani, trên địa bàn huyện Saharsa thuộc bang Bihar của Ấn Độ, cách thủ phủ Patna khoảng 200 km.

Người phát ngôn ngành đường sắt Ấn Độ Amitabh Prabhakar cho biết số thương vong có thể tiếp tục tăng.

Ngoài ra, theo cảnh sát địa phương, sau khi xảy ra tai nạn, đám đông giận giữ đã tấn công đoàn tàu trên, đốt cháy một số toa, đồng thời tấn công một nhà ga xe lửa gần đó.

Trong khi đó, tại Mỹ, giới chức bang Idaho, Mỹ cho biết cảnh sát khu vực vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy rừng kéo dài 11 ngày tại thung lũng Wood River.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, ngọn lửa đang lan gần đến đường cao tốc độc đạo dẫn ra khỏi thung lũng. Đây cũng là tuyến đường nối liền ba thị trấn nghỉ dưỡng Hailey, Ketchum và Sun Valley.

Hiện hàng trăm cảnh sát đang nỗ lực ngăn ngọn lửa lan sang ba thị trấn này.

Kể từ thời điểm bùng phát ngày 7/8 đến nay, đám cháy đã thiêu trụi khoảng 41.000ha đồng cỏ và rừng thông, phá hủy một ngôi nhà và bảy tòa nhà cao tầng khác.

Ngọn lửa lan rộng buộc chính quyền bang phải sơ tán hơn 2.200 nhà dân tại hai thị trấn Hailey và Ketchum./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục