Tai nạn liên hoàn làm 9 người chết và bị thương

Xe ôtô tải chở dưa hấu mất phanh, tông liên tiếp vào 1 ôtô 7 chỗ, 2 xe công nông và 2 xe máy cùng chiều làm 9 người thương vong.
Vào khoảng 8 giờ 45 phút sáng 4/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại km 686 Quốc lộ 14, đoạn qua phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ôtô tải mang biển kiểm soát 54N-7093, chở dưa hấu chạy hướng thành phố Buôn Ma Thuột-Buôn Hồ, đang đổ dốc thì mất phanh và lao nhanh rồi tông liên tiếp vào 1 ôtô loại 7 chỗ, 2 xe công nông và 2 xe máy chạy cùng chiều.

Theo quan sát tại hiện trường của phóng viên, chiếc xe ôtô tải lật về phía bên phải hướng lưu thông cách vị trí gây tai nạn đầu tiên khoảng 500m.

Vụ tai nạn làm 3 người chết, 6 người bị thương nặng, 2 ôtô và 2 xe công nông bị hư hỏng nặng, 2 chiếc xe máy bị bẹp.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ôtô tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường, phụ xe bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Ông Bùi Trọng Hóa, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk cho biết ngay sau khi xảy ra tai nạn, đơn vị đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sỹ công an xuống hiện trường. Hiện Đội Thanh tra 3, Tổng Cục đường bộ cũng đã có mặt ở hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi tai nạn, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu ở nhiều bệnh viện khác nhau nên chưa xác định được danh tính các nạn nhân.

Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông này./.

Anh Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục