Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây

Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe khách và 3 xe ôtô khác đã xảy ra khiến ít nhất 13 người bị thương.
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây ảnh 1(Ảnh minh họa: Công Thử/TTXVN)

Chiều 18/6, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe khách và 3 xe ôtô khác, khiến ít nhất 13 người bị thương.

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC-E) cho biết, lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày tại km13+300 hướng từ Long Thành về Dầu Giây trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, xe khách 45 chỗ ngồi đang lưu thông hướng từ Dầu Giây đi Thành phố Hồ Chí Minh, khi xe lên dốc cầu Long Thành đã gặp sự cố và bị tụt dốc, va chạm liên hoàn vào 3 xe đang lưu thông cùng chiều phía sau gồm 1 xe container, 1 xe tải, 1 xe du lịch 7 chỗ.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 13 người bị thương. Chiếc xe khách sau khi va chạm liên hoàn đã quay ngang đường khiến giao thông trên tuyến chiều từ Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh bị ách tắc nghiêm trọng.

13 nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành (Đồng Nai).

Sau khi xảy ra tai nạn, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với VEC-E tham gia giải tỏa hiện trường, phân luồng giao thông đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục