Tai nạn máy bay: 2 người chết là học sinh Trung Quốc

Ngày 7/7, Chính phủ Trung Quốc xác nhận có hai công dân nước này chết trong vụ tai nạn máy bay tại sân bay quốc tế San Francisco.
Ngày 7/7, Chính phủ Trung Quốc xác nhận có hai công dân nước này thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines khi đáp xuống sân bay quốc tế San Francisco - SFO của Mỹ ngày 6/7.

Theo Tân Hoa xã, hai nạn nhân nữ thiệt mạng đều là học sinh trung học, đến từ tỉnh Chiết Giang ở miền Đông Trung Quốc.

Hai nạn nhân này thuộc nhóm gồm 30 học sinh trung học cùng năm giáo viên đáp chuyến bay số 214 của hãng hàng không Asiana Airlines tới Mỹ để tham gia trại hè.

Được biết, số công dân Trung Quốc có mặt trên chiếc máy bay xấu số là 141 trong tổng số 291 hành khách.

Cơ quan Hàng không dân sự Trung Quốc (CAAC) cho biết các hãng hàng không nước này đang tích cực hỗ trợ cho các công dân Trung Quốc trong vụ tai nạn máy bay nói trên.

Chiếc máy bay số 214 thuộc hãng hàng không Asiana Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế Incheon ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, khi hạ cánh xuống đường băng của SFO trưa 6/7 đã bị đâm và bốc cháy, khiến hai người thiệt mạng và 181 người bị thương, trong đó hàng chục người trong tình trạng nguy kịch./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục