Tai nạn máy bay ở Mỹ và Nhật làm 19 người chết

Ít nhất 17 người trong đó phần lớn là trẻ em đã thiệt mạng khi chiếc máy bay cỡ nhỏ, mang số hiệu Pilatus PC-12, chở những người này bốc cháy trong lúc đang cố gắng hạ cánh xuống sân bay Butte, bang Montana, Mỹ ngày 22/3.

Ít nhất 17 người trong đó phần lớn là trẻ em đã thiệt mạng khi chiếc máy bay cỡ nhỏ, mang số hiệu Pilatus PC-12, chở những người này bốc cháy trong lúc đang cố gắng hạ cánh xuống sân bay Butte, bang Montana, Mỹ ngày 22/3.
 
Người phát ngôn Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) Mike Fergus cho biết chiếc máy bay cỡ nhỏ, thuộc Tập đoàn Eagle Cap Leasing Inc., có trụ sở tại bang Oregon, có thể đang chở một nhóm trẻ em đi trượt tuyết, cất cánh tại Oroville, bang California.

Theo lịch trình, chiếc máy bay này sẽ hạ cánh tại Bozeman, bang Montana, song chiếc máy bay đã đột ngột chuyển hướng sang Butte (cách Bozeman 140km) và lao xuống một khu nghĩa trang và bốc cháy khi cách sân bay này 150 mét.
 
Theo FAA, chiếc máy bay này, được sản xuất vào năm 2001, đã chở quá tải do thông thường nó chỉ chở được từ 9 đến 10 người. Hiện các điều tra viên thuộc Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.
 
Đây là vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng thứ 4 tại Mỹ trong hơn 3 tháng qua. Gần đây nhất, hôm 13/2, máy bay thương mại Bombardier Dash 8 Q400 của hãng hàng không Mỹ Continental Airlines đã gặp nạn làm 49 người thiệt mạng.
 
Cùng ngày, do gió mạnh, chiếc máy bay chở hàng FedEx đã lao xuống đất và phát nổ tại sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản, làm 2 phi công, được cho là người Mỹ, trên chiếc máy bay này thiệt mạng. Đây là chiếc máy bay chở hàng cất cánh từ Quảng Châu, Trung Quốc./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục