Tai nạn máy bay tại Ai Cập và Nhật Bản

Toàn bộ phi hành đoàn gồm 5 người trên một máy bay vận tải của Ukraine ngày 20/2 đã thiệt mạng khi chiếc máy bay này bất ngờ bốc cháy khi đang cất cánh tại sân bay Luxor, miền Nam Ai Cập.

Toàn bộ phi hành đoàn gồm 5 người trên một máy bay vận tải của Ukraine ngày 20/2 đã thiệt mạng khi chiếc máy bay này bất ngờ bốc cháy khi đang cất cánh tại sân bay Luxor, miền Nam Ai Cập.
 
Theo các quan chức sân bay, chiếc máy bay vận tải Antonov 12 do Nga sản xuất đã hạ cánh xuống sân bay Luxor để tiếp nhiên liệu trong hành trình từ Uganđa trở về Ukraine. Khi tai nạn xảy ra, các nhân viên cứu hoả và cứu hộ đã rất khẩn trương ứng cứu, song vẫn không thể cứu được phi hành đoàn.
 
Một quan chức Bộ Giao thông Ukraine đã nhận dạng các nạn nhân gồm 4 người mang quốc tịch Belarus và một người Ukraine. Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập Samir Faraj đã đến hiện trường cùng một nhóm chuyên gia để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
 
Đây là vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất ở Ai Cập kể từ tháng 1/2004 khi một chiếc Boeing 737 chở các du khách người Pháp rơi xuống Hồng Hải làm 148 người thiệt mạng.
 
Trước đó cùng ngày, chiếc Boeing 747-400 của Hãng hàng không Tây Bắc ((Mỹ) chở 408 hành khách trong hành trình từ Manila (Philippines) đi Los Angeles (Mỹ) đã bay vào một vùng không khí xấu, gây ra sự hoảng loạn trong máy bay suốt gần 30 phút và làm 47 người bị thương.
 
Tình trạng trên buộc chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Narita ở ngoại ô thủ đô Tokyo của Nhật Bản.
 
Nữ phát ngôn viên Trung tâm quản lý hỏa hoạn và thảm hoạ thành phố Narita cho biết toàn bộ số người bị thương đã được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu, 6 người trong số này dự kiến sẽ phải ở lại bệnh viện điều trị lâu dài.
 
Chuyến bay trên dự kiến tiếp sẽ tục hành trình về Los Angeles./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục