Tai nạn máy bay tại Pháp, khiến 6 người thiệt mạng

Sáu nhân viên của hãng Eurocopter đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng tại vùng Alpes-de-Haute-Provence, phía Đông Pháp.
Sáu nhân viên của hãng Eurocopter, công ty con chuyên sản xuất máy bay trực thăng thuộc Tập đoàn Hàng không-không gian và Quốc phòng châu Âu EADS đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng tại vùng Alpes-de-Haute-Provence, phía Đông Nam nước Pháp.

Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 25/7 tại hẻm núi Verdon, thuộc vùng Alpes-de-Haute-Provence. Về nguyên nhân xảy ra tai nạn, một trong những giả thiết đưa ra là chiếc trực thăng này "vướng vào dây cáp điện."

Thi thể của sáu nạn nhân, đều là nam giới, đã được đội cứu hộ tìm thấy tại nơi xảy ra tai nạn. Người phát ngôn của Eurocopter khẳng định họ là nhân viên của hãng gồm phi công và kỹ sư phụ trách bay thử.

Theo lãnh đạo vùng Alpes-de-Haute-Provence, một số người dân ở gần đó cũng bị thương khi tai nạn xảy ra. Đội cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận khu vực xảy ra tai nạn do địa hình có nhiều vách đá thẳng đứng.

Các nhân viên của của Cục điều tra tai nạn quốc phòng đã có mặt tại hiện trường để cùng với các nhân viên Eurocopter điều tra bối cảnh và nguyên nhân dẫn tới nay nạn đáng tiếc trên. Chiếc trực thăng Cougar AS532 AL cùng sáu nhân viên của hãng xuất phát từ một sân bay gần cảng Marseille để bay thử trước khi bàn giao cho một khách hàng người Albania.

Trong khi đó, tại Mexico, ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ than xảy ra ngày 25/7 tại thị trấn La Florida thuộc bang Coahuila. Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn nguồn tin của Cơ quan phòng vệ dân sự bang trên cho biết tai nạn xảy ra vào lúc 8 giờ 30 phút (giờ địa phương), khi các công nhân - chủ yếu trong độ tuổi từ 20-39, đang tiến hành khoan đá ở độ sâu khoảng 70m.

Do khoan phải một túi khí nên mỏ than đã lập tức phát nổ. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến nay lực lượng cứu hộ đã đưa được tất cả 7 thi thể thợ mỏ lên mặt đất.

Vụ việc đã một lần nữa làm dấy lên quan ngại về điều kiện an toàn lao động tại các khu mỏ ở Mexico, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Felipe Calderon đang bị phê phán vì sự quản lý lỏng lẻo trong các quy định an toàn hầm mỏ. Trong hơn hai thập kỷ qua, hàng chục vụ nổ gây chết người đã xảy ra tại các hầm mỏ ở khu vực.

Trước đó, hồi tháng 5/2011, tại thị trấn Sabinas cũng thuộc bang trên, một vụ nổ mỏ than nghiêm trọng đã xảy ra làm 14 thợ mỏ thiệt mạng. Tháng 2/2006, tại đây cũng xảy ra một vụ nổ tương tự làm 65 người thiệt mạng, mà phần lớn thi thể các nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Một vụ cháy xảy ra sáng 26/7 trên chiếc tàu chở hóa chất của Malaysia đang neo đậu ở gần đảo Labuan, làm ít nhất 1 người chết và 5 người mất tích. Theo thông tin ban đầu, đám cháy lan ra sau một vụ nổ. Tập đoàn vận tải quốc tế Malaysia, đơn vị chủ sở hữu con tàu, cho biết trên tàu có 29 thuyền viên, và 24 người đã được cứu thoát./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục