Tai nạn máy bay TransAsia: Cả nhà thoát chết nhờ đổi chỗ ngồi

Một gia đình đã may mắn thoát chết trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không TransAsia nhờ đổi chỗ ngồi trước khi cất cánh.
Tai nạn máy bay TransAsia: Cả nhà thoát chết nhờ đổi chỗ ngồi ảnh 1Gia đình họ Lin thoát chết nhờ người cha đã nghe thấy tiếng động lạ từ cánh máy bay trước khi cất cánh. (Nguồn: Daily Mail)

Một gia đình đã may mắn thoát chết trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không TransAsia nhờ đổi chỗ ngồi trước khi cất cánh, theo Daily Mail.

Theo truyền thông địa phương, cặp vợ chồng họ Lin người Đài Loan cùng con trai 2 tuổi đã xin được đổi chỗ từ bên trái sang bên phải sau khi ông bố nghe thấy một tiếng động lạ từ cánh máy bay. Con trai của cặp vợ chồng này được cho là cậu bé được vớt lên từ dưới sông hôm qua.

Không lâu sau khi cất cánh, chuyến bay GE235 chở theo 58 hành khách và thành viên phi hành đoàn của hãng TransAsia đã găp sự cố, lảo đảo lượn qua các tòa nhà cao tầng, sượt qua một chiếc taxi trước khi va chạm và chìm xuống sông ở phần bên trái.

Trước khi máy bay cất cánh, anh Lin đã yêu cầu được đổi chỗ ngồi sang bên phải vì nghe thấy tiếng động lạ ở cánh máy bay.

"Anh ấy không yên tâm khi nghe thấy tiếng động lạ," tờ báo địa phương United Daily cho hay. Tờ báo này cũng cho biết bé trai con vợ chồng Lin đã bị chìm xuống nước, và anh Lin phải hô hấp nhân tạo cho cậu bé trước khi đội giải cứu đến.

Giới truyền thông cho rằng phi công của chiếc máy bay đã cố gắng bay lách giữa các tòa nhà cao tầng gần sân bay Songshan ở Đài Bắc trước khi đâm xuống sông để tránh gây nhiều thương vong hơn.

Những hình ảnh do một người đi xe máy ngang qua ghi lại được cho thấy chiếc máy bay đã nghiêng đi trên cầu vượt, phần cánh sượt qua chiếc taxi và mặt đường.

Tai nạn máy bay TransAsia: Cả nhà thoát chết nhờ đổi chỗ ngồi ảnh 2(Nguồn: Daily Mail)

Các nhân viên cứu hộ cho biết có rất ít hy vọng sống sót cho 12 người còn đang mất tích. Trước đó, số người thiệt mạng sau khi máy bay rơi đã là 31 người, và chỉ có 15 người sống sót. Cơ trưởng và cơ phó của chiếc máy bay cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Đây là vụ tai nạn mới nhất trong chuỗi các thảm họa hàng không xảy ra ở châu Á trong vòng 12 tháng qua, và là vụ tai nạn thứ hai của hãng TransAsia trong vòng 7 tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục