Tai nạn ở Pakistan và Ấn Độ, 30 người thiệt mạng

Các tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Pakistan và Ấn Độ đã làm cho hơn 30 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Sáng 5/8, một xe ô tô khách chở khoảng từ 50 đến 70 người bị rơi xuống sông ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Cảnh sát địa phương cho biết ít nhất 20 người thiệt mạng trong tai nạn này.

Theo thông báo của cảnh sát, tai nạn xảy ra lúc 11 giờ (giờ địa phương), chiếc xe khởi hành từ thủ phủ Muzaffarabad của bang Azad Jammu and Kasshmir đã rơi xuống sông Jhelum cách điểm khởi hành khoảng 25km.

Nguyên nhân tai nạn có thể do xe chở quá tải, chạy quá tốc độ và tình trạng đường xấu do ảnh hưởng của mưa to và lũ lụt. Cho đến nay mới có khoảng 12 người được cứu thoát.

Cùng ngày, ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát cũng xảy ra tai nạn giao thông làm ít nhất 9 người chết. Một chiếc xe jeep chạy quá tốc độ bị mất lái lao xuống vực sâu, 9 người chết ngay tại chỗ và 18 người bị thương, trong đó tám người bị thương nặng.

Mỗi năm tại Ấn Độ có ít nhất 100.000 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục