Tai nạn tại Bangladesh, hơn 70 người thương vong

Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong vụ hai xe buýt đâm nhau tại miền Trung Bangladesh.
Theo tin của hãng AP, chiều 6/12, ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong vụ hai xe buýt đâm nhau tại huyện Faridpur miền Trung Bangladesh, cách thủ đô Dhaka khoảng 101km.

Cảnh sát địa phương cho biết 15 người đã thiệt mạng tại chỗ. Vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra khoảng 4 giờ 45 phút chiều 6/12 (giờ địa phương) trên con đường cao tốc nối thủ đô Dhaka với thành phố Barisal ở phía nam nước này.

Cảnh sát cũng cho biết số người tử vong có thể gia tăng do trong số hành khách bị thương được cứu có một số người đang trong tình trạng nguy kịch.

Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thứ ba tại Bangladesh trong vòng chưa đầy hai tuần, sau vụ chìm phà khiến ít nhất 120 người thiệt mạng.

Bangladesh là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất thế giới. Theo số liệu thống kê chính thức, tai nạn giao thông cướp đi khoảng 4.000 sinh mạng mỗi năm ở nước này.

Trong khi đó, ngày 6/12 Tân hoa xã đưa tin số người thiệt mạng trong vụ cháy hộp đêm ở thành phố Perm của Nga đã lên tới 112.

Ngày 5/12, Ủy ban điều tra thuộc Văn phòng Trưởng Công tố Nga đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan tới vụ hỏa hoạn.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố quốc tang trong ngày 7/12 để tưởng niệm các nạn nhân của vụ hỏa hoạn, đồng thời yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc những kẻ trực tiếp và gián tiếp gây ra vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục