Tai nạn tại mỏ đá Đông Tân, 2 lao động tử vong

Khoảng 13 giờ ngày 17/8, tại núi Ràn, thuộc xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa lại xảy ra vụ tai nạn làm 2 lao động tử vong.
Khoảng 13 giờ ngày 17/8, tại núi Ràn, thuộc xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa lại xảy ra vụ tai nạn làm 2 lao động tử vong.

Như vậy chỉ trong 3 ngày, từ 14 đến 17/8, tại mỏ đá Đông Tân đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng do cả chủ doanh nghiệp và người lao động chưa thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động.

Hai nạn nhân tử vong là anh Lê Duy Hào, sinh năm 1962, trú tại xóm Cộng và anh Nguyễn Văn Hồng trú ở xóm Thọ, cùng xã Đông Tân, huyện Đông Sơn.

Cả hai anh đều là lao động hợp đồng khai thác đá cho doanh nghiệp Bình Hào, có trụ sở tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Trong lúc anh Nguyễn Văn Hồng đang cạy đá ở lưng chừng núi thì bị một khối đá to từ trên đỉnh núi rơi trúng đầu khiến anh Hồng chết ngay tại chỗ.

Anh Lê Duy Hào, người cùng làm việc ở vị trí gần anh Hồng, nghe tiếng nhiều người ở phía dưới chân núi la hét, xoay người nhìn xuống thì bất ngờ sợi cáp treo bảo vệ anh Hào bị rung và ngay lập tức một tảng đá khác rơi tiếp đè chết anh Hào.

Tại hiện trường gần khu vực núi Ràn, nhiều người dân cho biết thêm, khi đó là vào đầu giờ chiều, nghe tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ chân núi Ràn, nhiều người vội vào đến nơi thì thấy cả 2 người đã bị đá đè chết, những người còn lại lo sợ đá rơi tiếp nên phải rời khỏi hiện trường.

Được biết, tình trạng khai thác đá trái phép ở các núi đá trên địa bàn huyện Đông Sơn trong thời gian qua khá phổ biến và số vụ tai nạn dẫn đến thương vong ngày một tăng./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục