Tai nạn tăng cao trong Tháng An toàn giao thông

Trong Tháng An toàn giao thông, bình quân mỗi ngày xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông làm chết 32 người, tăng cao hơn so với tháng 8.
Theo số liệu tổng hợp của Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt, tuần đầu tiên của Tháng An toàn giao thông 2011, cả nước xảy ra 236 vụ tai nạn trên đường bộ, làm chết 216 người, bị thương 178 người; 12 vụ tai nạn trên tuyến đường sắt, làm chết 6 người, bị thương 7 người.

Bình quân, mỗi ngày xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người.

So với con số bình quân 29 vụ, 25 người chết mỗi ngày của nửa cuối tháng Tám, số vụ tai nạn trong Tháng An toàn giao thông đã tăng đáng kể.

Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý trên 88.200 trường hơp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ (trong đó có trên 11.200 trường hợp không đội mũ bảo hiểm); tạm giữ 156 xe ôtô, 10.777 xe môtô.

Xử lý vi phạm qua hình ảnh trên tuyến Pháp Vân-Ninh Bình, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản 69 trường hợp.

Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, lực lượng của Cục đã lập biên bản xử lý 171 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt đã tăng cường lực lượng và công cụ hỗ trợ phối hợp thực hiện Tháng An toàn giao thông trên địa bàn các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa. Qua đó, đã lập biên bản gần 2.800 trường hợp, tạm giữ 121 trường hợp, tước 120 giấy phép lái xe.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra phát hiện 22 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế, 105kg gỗ sưa, 3.230 gói thuốc lá ngoại, 5 thùng mỹ phẩm và nhiều hàng hóa khác; bắt 10 tên tội phạm, giao cơ quan chức năng xử lý.

Đáng chú ý, trong tuần đã xảy ra hai vụ chống người thi hành công vụ tại Hà Nội, Lạng Sơn làm một cảnh sát bị thương, hai đối tượng đã bị bắt để xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục