Tai nạn tàu hỏa khiến 14 người chết và bị thương

Ít nhất 7 người chết và 7 người bị thương khi đoàn tàu Bắc-Nam tông phải ôtô, chiều 30/3, trên Quốc lộ 1 A, đoạn gần Thường Tín.
Một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người  chết tại chỗ và 7 người bị thương đã xảy ra chiều nay, 30/3 khi đoàn tàu Bắc-Nam tông phải một chiếc ôtô.

Theo quan sát của phóng viên Vietnam+, chiếc xe Toyota 12 chỗ mang biển kiểm soát 20L-4564 (Thái Nguyên)  lật nghiêng, nằm dọc theo đường ray. Toàn bộ phần đầu xe đã bị phá hỏng hoàn toàn. Nắp capô bị sức ép bẩy tung lên, lộ rõ cả khung máy bên trong. Đèn pha trước của chiếc xe cùng kính chắn gió đã vỡ vụn sau vụ va chạm và rải khắp lòng đường.

Kinh hoàng hơn, người ngồi ghế phụ ngay cạnh lái xe đã mắc kẹt trên đường ray khá lâu, nửa phần thân của người đàn ông này bị kẹt cứng vì bị ô tô đè lên.

Ông Phạm Văn Bình, Trưởng ban An toàn đường sắt (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết, đoàn tàu này mang số hiệu SE8 chạy chiều Sài Gòn-Hà Nội đang trên đường về ga Hà Nội thì xảy ra va chạm. Hiện đoàn tàu vẫn đang tiếp tục hành trình về ga Hà Nội.

Theo nhiều người có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe Toyota đang di chuyển từ đường nhánh phía chùa Đậu (Thường Tín, Hà Nội) rẽ về phía quốc lộ 1A. Tuy nhiên, do cố vượt barie chắn tàu, chiếc xe đã bị tàu kéo lê đi cách khu vực tai nạn hàng chục mét.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã đưa xe cẩu tới hiện trường để thực hiện "giải cứu" chiếc xe bị nạn. Toàn bộ đoạn đường qua khu vực này vì thế đang tắc nghẽn nghiêm trọng. Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông tích cực phân luồng tuy nhiên vụ tai nạn đã khiến nhiều người hiếu kỳ tập trung rất đông tại đây.

Hiện thi thể 6 người thiệt mạng đã được chuyển đi, chỉ còn một thi thể vẫn còn bị kẹt, chưa thể kéo ra.

Thông tin tiếp theo về tai nạn sẽ được phóng viên Vietnam+ tiếp tục cập nhật.

Clip hiện trường vụ tai nạn (Sơn Bách/Vietnam+)



Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục