Tai nạn, thiên tai tại các nước khiến nhiều người tử vong

Ít nhất 18 người di cư Haiti đã thiệt mạng khi thuyền vượt biên của họ bị sóng to đánh chìm gần quần đảo Turks và Caicos trên Đại Tây Dương.

Ít nhất 18 người di cư Haiti đã thiệt mạng khi thuyền vượt biên của họ bị sóng to đánh chìm gần quần đảo Turks và Caicos trên Đại Tây Dương.

Nguồn tin tại chỗ cho biết vụ lật thuyền xảy ra lúc rạng sáng 25/12 và lực lượng tuần duyên Mỹ đã kịp thời có mặt, cứu sống được 32 người và chuyển họ tới trung tâm tạm giữ do nghi ngờ đây là nhóm người vượt biên trái phép. Hiện chưa có thông tin chính thức về quốc tịch các nạn nhân. Tuy nhiên, theo báo chí địa phương, nạn nhân đều là người Haiti.

Haiti là quốc gia nghèo nhất ở Tây bán cầu, thường xuyên hứng chịu thiên tai. Người dân nước này thường tìm cách vượt biên bằng đường biển tới Mỹ với hy vọng tìm được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cùng ngày, một vụ lật xe khách tại miền Bắc Mexico đã làm thiệt mạng ít nhất tám người tử nạn và 23 người bị thương. Trong số hành khách tử vong có một trẻ em và một thai phụ. Tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc Monterrey-Saltillo của bang Coahuila. Theo kết quả điều tra sơ bộ, nguyên nhân tai nạn có thể là do đường trơn trượt, trong khi xe di chuyển với tốc độ cao khiến tài xế không làm chủ được tay lái.

Mưa lớn gây lũ quét và lở đất nghiêm trọng trong nhiều ngày qua tại Caribbean đã làm ít nhất tám người thiệt mạng và năm người bị thương.

Tại đảo St. Vincent, mưa lũ đã phá hủy hoàn toàn chín ngôi nhà và làm hư hại 15 căn nhà khác. Một số cây cầu và tuyến đường chính bị hư hại khiến nhiều khu dân cư bị cô lập.

Trong khi đó, tại đảo St. Lucia, phía Đông Caribbean, chính quyền đã tạm ngừng các buổi lễ Giáng sinh do nhà thờ phải dành chỗ cho người dân trú ẩn. Bão lớn cũng ảnh hưởng tới đảo Dominica, làm hàng chục hộ gia đình và nhiều du khách phải sơ tán do lo ngại lở đất và hoạt động giao thông bị tê liệt.

Thông tin mới cập nhật cho biết số người thiệt mạng trong trận bão lớn đổ bộ vào hai bang Espiritu Santo và Minas Gerais của Brazil những ngày vừa qua đã lên tới ít nhất là 20 người với 48.000 người phải đi sơ tán. Tuy nhiên, con số này có thể còn tiếp tục tăng cao do chính quyền hiện vẫn không liên lạc được với nhiều thị trấn.

Chính quyền bang Espiritu Santo cho biết đây là đợt thiên tai tồi tệ nhất trong lịch sử bang này và đã có 50/78 thành phố tại đây phải ban bố tình trạng khẩn cấp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục