Tai nạn trên cao tốc: Cấp cứu kịp thời nạn nhân bị thương nặng

Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 2 nạn nhân trong vụ tai nạn trên đường cao tốc TP HCM-Trung Lương sáng 28/3, trong đó có một bệnh nhân bị thương khá nặng đã được thực hiện phẫu thuật cấp cứu.
Tai nạn trên cao tốc: Cấp cứu kịp thời nạn nhân bị thương nặng ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: TTXVN)

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương làm 11 người thương vong, trưa 28/3, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 2 nạn nhân trong vụ tai nạn này. Trong đó, có một bệnh nhân bị thương khá nặng phải thực hiện phẫu thuật.

Bác sỹ Vũ Dzuy, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, cả 2 nạn nhân đều nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 2 giờ 50 sáng cùng ngày. Trong đó, nặng nhất là trường hợp bà Đỗ Thị Nhớ (47 tuổi, quê Cần Thơ) bị chấn thương đầu, gãy hở xương đùi phải, cẳng chân phải, gãy 2 tay.

Ngay sau khi chẩn đoán tình trạng chấn thương, bệnh nhân Đỗ Thị Nhớ đã được chuyển sang phẫu thuật cấp cứu và hiện đang được theo dõi điều trị.

Bệnh nhân còn lại là Tiêu Thị Vật Trinh (21 tuổi, quê Cần Thơ) bị chấn thương đầu nhưng sau khi kiểm tra đã được bác sỹ cho xuất viện về nhà theo dõi.

Trước đó, vào khoảng hơn 1 giờ sáng 28/3, tại Km13+100 trên làn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, đoạn qua xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức, Long An đã xảy ra va chạm cùng chiều giữa hai xe tải chở hàng đông lạnh chạy hướng từ Long An về Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai xe đông lạnh do tài xế Lý Minh Đường (29 tuổi, ở Sóc Trăng) và Trần Minh Trên (32 tuổi, ở Kiên Giang) điều khiển.

Trong khi tài xế hai xe tải đang dừng xe phân định đúng sai thì bất ngờ xe khách Phương Trang loại 50 chỗ (tuyến xe từ Cần Thơ về Thành phố Hồ Chí Minh), biển số 51B-13756 do tài xế Hồ Kim Luân (35 tuổi, ở Vĩnh Long) điều khiển, từ phía sau đi tới tông thẳng vào hai xe tải nói trên.

Vụ va chạm mạnh khiến phụ xe của xe khách Phương Trang là Nguyễn Thanh Bình (31 tuổi, ở thành phố Cần Thơ) chết tại chỗ, 10 người khác trên xe bị thương. Trong đó, nạn nhân Đỗ Thị Nhớ và Tiêu Thị Vật Trinh bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Các nạn nhân còn lại bị thương nhẹ được sơ cứu tại Bệnh viện Triều An (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đại diện công ty Phương Trang cho biết sẽ lo toàn bộ viện phí cho các nạn nhân và sẽ có hướng hỗ trợ cho các nạn nhân khi xuất viện. Riêng nạn nhân tử vong, phía công ty đã đưa về quê và sẽ lo hậu sự cho nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục