Tai nạn trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, gần 10 người thương vong

Tai nạn trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang làm nhiều người thương vong

Chiếc xe tải chở sắt đi theo hướng Bắc Giang-Hà Nội đã đâm mạnh vào phía sau chiếc xe chở khách Ford Transit đi cùng chiều khiến 2 người tử vong, gần 10 người bị thương.
Tai nạn trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang làm nhiều người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Otofun)

Khoảng 14 giờ ngày 27/5, tại cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đoạn dưới chân cầu vượt Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra làm hai người tử vong và nhiều người bị thương.

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở sắt biển kiểm soát 98C-07533 đi theo hướng Bắc Giang-Hà Nội đã đâm mạnh vào phía sau chiếc xe chở khách Ford Transit biển kiểm soát 29B-03597 đi cùng chiều.

Hậu quả làm 2 người ngồi phía sau xe Ford Transit tử vong; gần 10 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1989, ở xã Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; anh Lò Văn Thu, sinh năm 1983, ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Các nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện là anh Nguyễn Như Lý, sinh năm 1992, ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; anh Nguyễn Thành Công, sinh năm 1980, ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; chị Hoàng Thị Ban, sinh năm 1993, ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; anh Nguyễn Danh Tùng, sinh năm 1992, ở xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; người lái xe khách là anh Phạm Đức Quang, sinh năm 1987, ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Ngoài ra, một số người bị thương nhẹ đã được cho xuất viện.

[Thông tuyến đường sắt sau vụ 2 tàu tông thẳng nhau ở Quảng Nam]

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Bắc Giang và lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông; khẩn trương khắc phục hậu quả.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang; đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân bị tử vong, hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị thương trong vụ tai nạn giao thông này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục