Tai nạn xe buýt kinh hoàng làm ít nhất 29 người thiệt mạng

Đã có ít nhất 29 người thiệt mạng và 72 người bị thương trong hai vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng xảy ra ở miền Trung và miền Tây Nepal.
Tai nạn xe buýt kinh hoàng làm ít nhất 29 người thiệt mạng ảnh 1Điều trị cho người bị thương trong vụ tai nạn ở  Nepal. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 15/8, đã có ít nhất 29 người thiệt mạng và 72 người bị thương trong hai vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng xảy ra ở miền Trung và miền Tây Nepal.

Giới chức Nepal cho biết vụ thứ nhất xảy ra ở quận Kavrepalanchowk thuộc miền Trung nước này sau khi một chiếc xe buýt khởi hành từ thủ đô Kathmandu lao khỏi con đường và rơi khoảng 500m xuống sườn đồi, khiến 26 người thiệt mạng và 42 người bị thương.

Trong khi đó, vụ thứ hai xảy ra ở thị trấn Siddheshwor ở Baitadi, khiến 3 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Hiện, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm các thi thể, trong khi những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu bằng trực thăng và xe cứu thương.

Các vụ tai nạn giao thông thường xảy ra ở Nepal một phần do tình trạng đường xá và phương tiện đi lại quá nghèo nàn cùng với tình trạng chở quá tải.

Ngoài ra, tình trạng thiếu nhiên liệu ở nước này đã làm hạn chế hoạt động giao thông, khiến có rất ít xe phục vụ.

Hậu quả là các xe hoạt động phải nhồi rất nhiều khách. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục