Tai nạn xe buýt nghiêm trọng, nhiều công dân nước ngoài thiệt mạng

ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 18 người bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt tại khu vực bên ngoài thủ đô Quito của Ecuador, trong số các nạn nhân có các công dân Venezuela và Colombia.
Tai nạn xe buýt nghiêm trọng, nhiều công dân nước ngoài thiệt mạng ảnh 1Hiện trường một vụ tai nạn xe buýt tại Ecuador. (Nguồn: BBC)

Ngày 14/8, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 18 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực bên ngoài thủ đô Quito của Ecuador. Trong số những nạn nhân thiệt mạng có các công dân Venezuela và Colombia.

Theo cảnh sát Ecuador, vụ tai nạn xảy ra khi một xe buýt đâm vào một phương tiện khác tại khu vực cách thủ đô Quito 30km về phía Đông.

Lực lượng dịch vụ khẩn cấp cho biết các Đại sứ quán Venezuela và Colombia đã nhận được thông báo về vụ việc.

[Xe buýt lao xuống vực sâu 150m, 58 hành khách thương vong]

Trước đó hai ngày, một chiếc xe khách chở những người ủng hộ câu lạc bộ bóng đá Barcelona S.C. của Ecuador cũng đã lao khỏi đường cao tốc khiến 12 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Các vụ tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Ecuador.

Theo thống kê, trung bình mỗi ngày lại có 7 người thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương do tai nạn giao thông tại quốc gia này. Khoảng 96% các vụ tai nạn chủ yếu do lỗi của các tài xế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục