Tái phát chấn thương, đô vật Vũ Thị Hằng không thể thi đấu tại Olympic

Tiểu ban y tế của Ban tổ chức môn Vật đã có văn bản khẳng định Hằng không được phép thi đấu vì có thể dẫn đến nguy hiểm.
Tái phát chấn thương, đô vật Vũ Thị Hằng không thể thi đấu tại Olympic ảnh 1Vận động viên Vũ Thị Hằng. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Theo Báo cáo số 15 của đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic 2016 gửi về nước tối 16/8 (giờ Brazil, sáng 17/8 giờ Việt Nam), nữ đô vật hạng 48kg Vũ Thị Hằng sẽ không thể thi đấu tại Olympic 2016 vì tái phát chấn thương cột sống.

Báo cáo ghi rõ: "Trường hợp chấn thương của vận động viên môn Vật Vũ Thị Hằng đã được bộ phận y tế của Đoàn và Tiểu ban y tế của Ban tổ chức môn Vật xác nhận bị tái phát chấn thương cột sống, thắt lưng. Chiều 16/8, Tiểu ban y tế của Ban tổ chức môn Vật đã có văn bản khẳng định Hằng không được phép thi đấu vì có thể dẫn đến nguy hiểm. Do đó Hằng không tham gia thi đấu vào ngày mai."

Như vậy, vào lúc 20 giờ tối nay 17/8 (giờ Việt Nam), Vũ Thị Hằng sẽ không thể bước ra thảm đấu Olympic.

Vận động viên cuối cùng của đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu tại Olympic 2016 là đô vật Nguyễn Thị Lụa (hạng 53kg) vào 20 giờ ngày 18/8. Thành tích cao nhất của cô gái người Hà Nội, sinh năm 1990 này là Huy chương Bạc ASIAD 2010, Huy chương Vàng giải vô địch châu Á 2015, Huy chương Vàng SEA Games 2013. Mục tiêu của cô tại Rio de Janeiro là vượt qua vòng 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục