Tái phát dịch cúm gia cầm ở một số địa phương

Tính đến ngày 9/2, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã có 4 đàn vịt bị chết có kết quả xét nghiệm dương tính với virút cúm H5N1 và đều tập trung ở huyện Vị Thủy.

Tính đến ngày 9/2, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã có 4 đàn vịt bị chết có kết quả xét nghiệm dương tính với virút cúm H5N1 và đều tập trung ở huyện Vị Thủy.

Tổng đàn gia cầm của 4 hộ nuôi nói trên bị chết và tiêu hủy từ ngày 6/2 đến nay khoảng 1.200 con vịt. Cả 4 đàn vịt trên đều chưa qua tiêm phòng dịch cúm gia cầm.

Sau khi có kết quả xác định dương tính trên 4 đàn vịt, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trên động thực vật của tỉnh đã họp khẩn nhằm bàn giải pháp phòng chống dịch bệnh để tránh lây lan nhanh trong thời gian tới.

Tính đến chiều cùng ngày, tại huyện Ngã Năm (Sóc Trăng) đã có 8 đàn gia cầm của 8 hộ dân với tổng số trên 2.400 con vịt ở cùng xã Vĩnh Biên ghi nhiễm cúm gia cầm, trong đó đàn vịt hơn 600 con ở ấp Vĩnh Sử xã Vĩnh Biên có kết quả dương tính. 7 đàn vịt còn lại cũng đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm nhưng chưa có kết quả.

Toàn huyện Ngã Năm hiện có 700.000 con gà, vịt, riêng xã Vĩnh Biên có gần 200 con gia cầm và là địa phương có dịch bùng phát mạnh nhất.

Ngành chức năng đã tiến hành các biện pháp khẩn cấp để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, phun xịt thuốc tiêu độc khử trùng trên phạm vi 3km mỗi ổ dịch đồng thời thông báo cho các hộ dân khai báo khi phát hiện dịch cúm gia cầm xuất hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục