Tài sản của cựu độc tài Pinochet không rõ gốc

Hai phần ba số tài sản bí mật của gia đình nhà cựu độc tài quân sự người Chile Augusto Pinochet ở nước ngoài không có nguồn gốc.
Gần 26 triệu USD là số tài sản bí mật ở nước ngoài của gia đình nhà cựu độc tài quân sự người Chile Augusto Pinochet có được trước khi nhân vật này qua đời hồi tháng 12/2006.

Đáng lưu ý là hơn 2/3 số tài sản này không có nguồn gốc.

Thẩm phán phụ trách cuộc điều tra liên quan đến cựu độc tài Pinochet, ông Manuel Valderrama, ngày 2/9 thông báo các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Thông tin về sự tồn tại của số tài sản bí mật trên của gia đình nhà Pinochet đã được tiết lộ khi một ủy ban của Thượng viện Mỹ điều tra hoạt động của một ngân hàng tại Washington.

Thẩm phán Valderrama đã ra lệnh bắt giữ tướng về hưu Moreno Saravia bị cáo buộc biển thủ công quỹ liên quan tới các tài khoản bí mật ở nước ngoài của nhà Pinochet.

Cùng ngày, nhà chức trách Chile đã bắt 25 đối tượng có tên trong danh sách 129 cựu sĩ quan quân đội và cảnh sát nước này bị truy nã do dính líu tới các vụ vi phạm nhân quyền dưới chế độc tài Pinochet từ năm 1973-1990, nhúng tay vào các vụ thủ tiêu chính trị khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Lệnh bắt giữ này đã được đưa ra trước đó một ngày.

Năm 1973, sau khi tiến hành cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống lúc bấy giờ là Salvador Allende, Pinochet đã bắt tay vào chiến dịch thanh trừng phe đối lập cánh tả và nắm quyền lãnh đạo đất nước đến năm 1990.

Một báo cáo chính thức cho biết 3.197 chính trị gia theo đường lối cánh tả đã bị giết hại vì lí do chính trị.

Pinochet qua đời năm 2006 ở tuổi 91, trước khi tòa án đưa ra phán quyết đối với nhà độc tài này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục