Tài sản vụ Epco-Minh Phụng được định giá 503 tỷ đồng

Chiều 11/11, trao đổi với phóng viên TTXVN, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thọ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền Nam, Bộ Tài chính cho biết giá bán chỉ định khu đất 168 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Coop) là hơn 503 tỷ đồng.

Chiều 11/11, trao đổi với phóng viên TTXVN, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thọ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền Nam, Bộ Tài chính cho biết giá bán chỉ định khu đất 168 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Coop) là hơn 503 tỷ đồng.
 
Nói cụ thể về mức giá cho khu đất rộng 4.528m2, vốn là tài sản phải thi hành của vụ án Epco-Minh Phụng, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thọ cho rằng: Căn cứ theo giá trị thực sự của khu đất, ngày 8/8/2008, Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền Nam đã lập chứng thư thẩm định số Vc 08/08/368/BĐS với mức giá cao hơn mức giá 277 tỷ được xác định vào tháng 12/2007.
 
Đi kèm với mức giá này, Saigon Coop, đơn vị được bán chỉ định khu đất sẽ được thực hiện công trình xây dựng cao 15 tầng, mật độ xây dựng 60%. Nguyên nhân thay đổi giá của khu đất này là do thay đổi cách thức bán theo phương pháp: Nếu bán đấu giá công khai với nhiều doanh nghiệp tham gia, thì mức giá là 277 tỷ; còn bán chỉ định cho một doanh nghiệp duy nhất, thì mức giá sẽ hơn 503 tỷ đồng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục