Tái tạo thành công virus SARS ở dơi

Các nhà khoa học của Mỹ ở trường Đại học North Carolina và Vanderbilt ngày 25/11 tuyên bố đã mô phỏng được virus SARS ở dơi, loại virus từng gây "chấn động" thế giới năm 2003.

Các nhà khoa học của Mỹ ở trường Đại học North Carolina và Vanderbilt ngày 25/11 tuyên bố đã mô phỏng được virus SARS ở dơi, loại virus từng gây "chấn động" thế giới năm 2003.

Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm phương pháp điều trị cũng như vắcxin đặc hiệu phòng ngừa biến thể virus SARS trong tương lai.

Chuyên gia nghiên cứu Ralph Baric, một trong những người phụ trách dự án, cho biết virus SARS ở dơi to gấp 4 lần các virus SARS khác được tái tạo thành công từ trước đến nay. Do vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giới khoa học tìm hiểu cơ chế xuất hiện và lây lan của loại virus này.

Các nhà khoa học đánh giá việc tái tạo thành công virus SARS ở dơi có vai trò quan trọng hơn hơn việc tìm hiểu dịch bệnh chết người này, vì phương pháp trên có thể áp dụng để nghiên cứu nhiều loại virus mới xuất hiện khác.

Virus SARS được cho là có nguồn gốc từ dơi và lây sang con người trực tiếp hoặc gián tiếp qua cầy hương.

Dịch SARS bắt đầu xuất hiện ở châu Á từ cuối năm 2002 và chỉ vài tháng sau đó, nó xuất hiện ở hàng chục nước, cướp đi sinh mạng của 774 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục