Tài xế gây tai nạn thảm khốc ở Thụy Sĩ bị bệnh tim

Tài xế xe buýt đã đâm vào trong một đường hầm ở Thụy Sĩ hồi tháng Ba làm 22 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng đã có vấn đề về tim.
Viên tài xế xe buýt người Bỉ đã đâm vào trong một đường hầm ở Thụy Sĩ hồi tháng Ba làm 22 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng đã có vấn đề về bệnh tim, nhưng người ta vẫn chưa rõ đó có phải là nguyên nân gây tai nạn hay không. Theo các điều tra viên thì tài xế 34 tuổi vẫn uống thuốc trợ tim mỗi ngày, báo cáo hậu tai nạn được cơ quan công tố bang Valais cho biết. Họ nói rằng đã yêu cầu các chuyên gia nghiên cứu bệnh học điều tra thêm để xác định xem liệu bệnh tim hay hoạt động điều trị bệnh có phải là một yếu tố trong vụ tai nạn hay không. Báo cáo cho biết nguyên nhân gây ra cái chết của tài xế là do những thương tích nghiêm trọng mà ông phải chịu khi chiếc xe buýt đâm vào vách đường hầm với tốc độ 100km/h vào sớm ngày 13/3. Không có dấu hiệu của rượu hay ma túy trong máu viên tài xế và ông cũng đã thực hiện quy định phải nghỉ ngơi trong quá trình lái. "Dù động mạch của ông này bị thu hẹp lại ít nhất 60% do sự xơ cứng, không có chứng cứ nào cho thấy tình trạng này đã gây ra cơn đau tim, có thể khiến tài xế mất kiểm soát xe" - báo cáo nói. Công tố viên Thụy Sĩ Olivier Elsig cho biết trong tháng 6 rằng các cuộc điều tra hiện đang tập trung vào viên tài xế, người mới nhận quyền điều khiển xe từ một cộng sự khi vụ tai nạn xảy ra.
Tài xế gây tai nạn thảm khốc ở Thụy Sĩ bị bệnh tim ảnh 1
"Ở thời điểm này, giả thuyết về sự liên quan của một chiếc xe thứ ba, mặt đường hỏng, xe chạy quá tốc độ hoặc xe buýt có sự cố đều đã bị loại bỏ" - ông nói - "Sẽ rất lý tưởng nếu tìm ra được nguyên nhân. Có thể chúng tôi sẽ không bao giờ có một nguyên nhân, nhưng chúng tôi đang tới gần hơn với nó." Những đứa trẻ đã thiệt mạng nằm trong 46 học sinh tới từ hai trường của Bỉ, đang trở lại từ một kỳ nghỉ trượt tuyết ở dãy Alps. Những người lớn theo cùng các em là giáo viên và 2 tài xế./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục