Tài xế ôtô gây tai nạn nhanh chóng bị tóm gọn trên đường bỏ trốn

Nhận được tin báo của người dân về việc ôtô gây tai nạn bỏ chạy, ngay lập tức, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức triển khai đội hình tuần tra, chốt chặn và bắt giữ thành công đối tượng.
Tài xế ôtô gây tai nạn nhanh chóng bị tóm gọn trên đường bỏ trốn ảnh 1Sau vụ tai nạn và cả sau khi bị lực lượng chức năng dừng xe, Việt đều bỏ chạy và nhanh chóng bị bắt giữ (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Khoảng 11 giờ 45 ngày 22/2, trong khi đang làm nhiệm vụ tại Km38+800 Quốc lộ 32 đoạn qua thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ, Hà Nội), tổ công tác thuộc Đội cảnh sát giao thông số 9 (Công an thành phố Hà Nội) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một đối tượng gây tai nạn bỏ trốn.

Theo tin báo của người dân, vào khoảng thời gian trên tại quốc lộ 2C thuộc địa bàn Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ôtô với xe đạp. Sau vụ tai nạn, lái xe ôtô đã bỏ chạy khỏi hiện trường, đi theo hướng qua cầu Vĩnh Thịnh sang địa bàn Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thiếu tá Trương Song Thành - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 9 đã trực tiếp chỉ đạo các cán bộ chiến sỹ trong tổ triển khai đội hình tuần tra, chốt chặn trên tuyến quốc lộ 32 và 21A, đoạn qua địa bàn thị xã Sơn Tây và khu vực đầu cầu Vĩnh Thịnh.

Chỉ sau khoảng 10 phút, tổ công tác đã phát hiện chiếc ô tô mang biển kiểm soát Yên Bái có nhiều biểu hiện nghi vấn, trùng khớp với nhận dạng xe gây tai nạn do người dân thông báo.

Sau khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, tài xế chiếc xe liền tăng ga bỏ chạy về hướng Nhổn với ý định tẩu thoát. Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời truy đuổi và dừng chiếc xe ôtô khả nghi để kiểm tra, xác minh.

Đúng như dự đoán, đây chính là chiếc xe bỏ chạy trong vụ tai nạn. Qua xác minh, đối tượng lái xe ôtô tên là Trần Trọng Việt (sinh năm 1987, trú tại Việt Thành, Trấn Yên, Yên Bái). Lúc này trên xe Việt có chờ theo một người đàn ông là Đặng Tuấn Minh (sinh năm 1985, trú tại số 8/34 Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Làm việc với cơ quan chức năng, Việt thừa nhận trước đó đã điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 21A-018.11 đi trên quốc lộ 2C thuộc địa bàn huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc theo chiều Vĩnh Tường đi Sơn Tây. Xe ôtô của Việt đã va chạm với một xe đạp đi cùng chiều do một người đàn ông điều khiển chở sau là một cháu nhỏ. Sau va chạm, Việt lái xe bỏ chạy đến Km43 + 50 Quốc lộ 32 thì gặp tổ công tác dừng phương tiện kiểm tra, Việt tăng ga bỏ trốn nhưng không thành công.

Tổ công tác đã khẩn trương phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây tiến hành bàn giao đối tượng, phương tiện cho Công an huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc điều tra, xác minh và giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục