Tài xế trẻ Australia - Ôm bụng đói vì giá xăng tăng

Giá xăng tăng cao đã buộc các tài xế trẻ tại Australia phải ôm bụng đói đi làm, giảm lượng nhu yếu phẩm để lấy tiền đổ xăng xe.
Tại Australia, một nghiên cứu nhằm vào các tài xế dưới 20 tuổi cho thấy một thực tế đáng buồn ở quốc gia này là giá xăng tăng vọt đang buộc những người trẻ tuổi phải ôm bụng đói đi làm để lấy tiền đổ xăng xe.

Thời gian gần đây, giá xăng bán lẻ đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 18 tháng qua và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong nửa tháng tới, trong bối cảnh giá dầu thô ở mức cao trong khi đồng đôla Australia (AUD) yếu có thể đẩy giá xăng không pha chì tăng vọt lên 1,35 AUD/lít tại Sydney.

Việc giá xăng tăng đã đánh mạnh vào "hầu bao" của các tài xế trẻ. Bình quân cứ bốn thanh niên thì có một người cho biết thường xuyên phải chạy xe với chiếc dạ dày "rỗng tuếch" và thiếu nhiều nhu yếu phẩm khác vì phải tiết kiệm tiền để đổ xăng.

Một cuộc khảo sát của Công ty bảo hiểm NRMA đối với các khách hàng dưới 20 tuổi đã tiết lộ rằng 24% trong số này phải chịu đựng sức ép khi lái xe ôtô do giá xăng tăng cao ngang với áp lực phải cầm cố tài sản tại ngân hàng.

Hiện NRMA đã bắt đầu sử dụng Facebook để kêu gọi các khách hàng trẻ đi đổ xăng cho "xế hộp" vào ngày thứ Sáu trong tuần, thay vì thứ Tư như trước, thường là ngày giá xăng rẻ nhất trong chu kỳ giá cả hàng tuần tại Sydney.

Vào ngày thứ Sáu, giá xăng không pha chì thường giảm xuống chỉ còn 1,22 AUD/lít.

Cuộc khảo sát trên cho thấy chỉ 3% cánh tài xế trẻ mua xăng vào ngày thứ Sáu và không ai trong số 200 tài xế trẻ biết rằng sáng thứ Sáu là thời điểm giá xăng rẻ nhất trong tuần.

Trên phạm vi toàn Australia, giá bán xăng trung bình vào ngày thứ Năm thường rẻ nhất./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục