Tài xế vượt ẩu, cán chết trung úy cảnh sát giao thông

Trung úy Đặng Minh Hải, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã thiệt mạng khi đuổi theo một xe chở gỗ vi phạm luật.

Khoảng 12 giờ ngày 7/1, trên đường tuần tra làm nhiệm vụ, Trung úy Đặng Minh Hải, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang đi xe môtô đặc chủng tại ấp Vũng Tây, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng phát hiện 3 xe tải chở gỗ cao su quá khổ, quá tải nên hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Hai xe khác dừng lại, nhưng xe của Nguyễn Văn Thanh điều khiển mang BS 61C-084.20 không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ chạy theo hướng về ngã 3 xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng.

Khi đó, trung úy Hải dùng môtô đuổi theo đến khu vực vườn cao su thuộc nông trường Long Tân thì anh Thanh đánh tay lái rẽ vào lô cao su. Vì lưu thông nhanh nên ép môtô của trung úy Hải ngã xuống đường, bánh xe tải phía sau cán lên xe và người khiến anh Hải tử vong tại chỗ. Ngay sau khi cán chết cảnh sát giao thông, tài xế Thanh tiếp tục lái xe chạy về nhà ở thành phố Thủ Dầu Một và được người nhà đưa đến đầu thú tại Công an phường Hiệp An vào chiều 7/1.

Tại cơ quan công an, anh Nguyễn Văn Thanh, SN 1972, ngụ Khu phố 5, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đã khai nhận khoảng 6 giờ sáng ngày 7/1, anh đánh xe loại 15 tấn đến nông trường Long Tân – huyện Dầu Tiếng để chở gỗ cao su.

Đến 9 giờ cùng ngày, anh biết cảnh sát giao thông đang đứng đường kiểm tra nên không dám chạy. Vào khoảng 11 giờ anh bắt điều khiển xe ra khỏi lô cao su đi về hướng xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng khi xe đang lưu thông thì cảnh sát giao thông phát hiện và có sự rượt đuổi dẫn đến tai nạn. Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bà Nguyễn Thị Bích Liễu, mẹ tài xế Thanh cho biết hoàn cảnh gia đình thuộc diện có sổ trợ cấp hộ nghèo. Anh Thanh hành nghề lái xe chở thuê gỗ cao su cho các công ty để nuôi cả gia đình gồm 5 miệng ăn gồm 4 người con cùng vợ đang thất nghiệp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục