Tái xuất hiện các ổ dịch cúm gia cầm ở Hà Lan và Anh

Cơ quan liên bang về an toàn thực phẩm Hà Lan (Afsca) nhận được thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N8 tại một trại chăn nuôi ở tỉnh Utrecht.
Tái xuất hiện các ổ dịch cúm gia cầm ở Hà Lan và Anh ảnh 1Tiêu hủy gai cầm ở Hekendorp, Hà Lan. (Nguồn: bbc.com)

Ngày 16/11, Cơ quan liên bang về an toàn thực phẩm Hà Lan (Afsca) nhận được thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N8 tại một trại chăn nuôi ở tỉnh Utrecht.

Loại virus này từng được phát hiện ở đàn gà tây trong một trang trại ở Đông Bắc nước Đức và cũng từng hoành hành tại châu Á.

Ngay lập tức, giới chức Hà Lan đã ban lệnh cấm vận chuyển gia cầm, trứng và chất thải gia cầm trong toàn quốc để ngăn chặn virus lây lan từ động vật sang người. Lệnh cấm có hiệu lực trong 72 giờ và lên tới 30 ngày ở khu vực có bán kính 10km tính từ ổ dịch.

Ngoài ra, khoảng 150.000 con gà tại trang trại chăn nuôi trên cũng bị thiêu hủy, kiểm tra y tế tại 16 trang trại khác, áp đặt quy định mới về đi lại trong khu vực và cấm săn bắt trên toàn quốc. Giới chức Hà Lan cũng đã gửi thông báo tới Ủy ban châu Âu (EC).

Sau khi nhận được thông báo từ Hà Lan, EC dự định trong ngày 17/11 sẽ thông qua những biện pháp bảo vệ khẩn cấp tạm thời nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, trong đó có việc cấm Hà Lan xuất khẩu sang các nước trong Liên minh châu Âu (EU) và nước thứ ba gia cầm sống, trứng, thịt gia cầm cũng như các sản phẩm khác lấy từ các khu vực quanh trang trại có virus.

Cùng ngày 16/11, Anh cũng thông báo phát hiện ổ dịch cúm gia cầm tại một trang trại nuôi vịt ở vùng Yorkshire thuộc miền Bắc nhưng chưa xác định được chủng virus gây dịch.

Người phát ngôn Bộ Môi trường, thực phẩm và các vấn đề nông thôn của Anh cho biết công tác khoanh vùng và phân loại đã được triển khai, đồng thời khẳng định nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và dây chuyền sản xuất thực phẩm là rất thấp.

Tại Bồ Đào Nha, giới chức nước này cho biết đã có tám người tử vong vì bệnh "Lê dương" và ít nhất 317 người nhiễm bệnh kể từ khi dịch bệnh tái bùng phát hôm 7/11 vừa qua. Theo chính phủ Bồ Đào Nha, tác nhân gây dịch có thể là loại vi khuẩn được tìm thấy trong hệ thống làm lạnh của một nhà máy sản xuất phân bón cách thủ đô Lisbon 30km về phía Bắc.

Bệnh "Lê dương" gây viêm phổi và được đặt tên theo một dịch bệnh nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của 29 lính lê dương tại một hội nghị ở Mỹ năm 1976. Bệnh không thuộc dạng truyền nhiễm, không lây trực tiếp từ người sang người nhưng virus gây bệnh có thể sống trong môi trường nước và các hệ thống làm lạnh nên rất dễ lây sang người. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phát cảnh báo khẩn cấp sau khi Bồ Đào Nha phát hiện ổ dịch "Lê dương" trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục