Tái xuất hiện đánh cá bằng xung điện trên sông Lô

Tại Hà Giang, mặc dù việc đánh bắt cá bằng xung điện đã bị các cơ quan chức năng cấm nhưng gần đây hiện tượng này lại tái diễn.
Tại Hà Giang, mặc dù việc đánh bắt cá bằng xung điện đã bị các cơ quan chức năng cấm và tiến hành xử phạt nghiêm nhưng gần đây một số người đã lén đánh bắt cá bằng xung điện trên nhiều đoạn của hai con sông này.

Để tránh sự theo dõi và phát hiện của chính quyền, cơ quan chức năng và người dân sống hai bên bờ sông, những người hoạt động đánh bắt cá bằng xung điện đã chuyển hoạt động đánh bắt vào ban đêm.

Theo một số hộ dân ở thôn Việt Thành, xã Việt Lâm và xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, trên khúc sông Lô từ Km 31 đến Km 36 (quốc lộ 2) là vùng đất giáp giới giữa huyện Vị Xuyên và huyện Bắc Quang hàng đêm có không dưới 5 thuyền nhỏ từ Bắc Quang lên, từ Vị Xuyện xuống khúc sông này đánh cá bằng xung điện.

Đây là khúc sông nước khá sâu và lặng nên nhiều cá tập trung tránh rét, nên mỗi đêm đánh cá bằng xung điện mỗi thuyền cũng thu trên 20kg cá.

Ngoài khúc sông này trên sông Lô còn nhiều khúc sông nước lặng, vắng xa khu dân cư là điều kiện thuận cho người lén đánh cá bằng xung điện.

Trên sông Miện, các đoạn chảy từ xã Thuận Hòa đến giáp phường Quang Trung (thành phố Hà Giang) đã có tình trạng ngăn khúc sông (do nước cạn) đặt đó lùa bắt cá và kèm theo là đánh cá bằng xung điện.

Trên khúc sông này tại nơi giáp giới thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên có đoạn sông được người dân gọi là đoạn sông "chum vàng, chum bạc" do có nhiều cá, nhiều tôm./.

Văn Phát (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục