Taitung, Đài Loan có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Làm sạch thế giới (World Cleanup Day)

TAITUNG (ĐÀI ĐÔNG), ĐÀI LOAN – Media OutReach – Ngày Làm sạch thế giới (World Cleanup Day – WCD) là chương trình tình nguyện hành động xã hội toàn cầu được tổ chức với sự phối hợp của LET’S DO IT! vào ngày thứ Bảy của tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm để thu gom […]

TAITUNG (ĐÀI ĐÔNG), ĐÀI LOAN – Media OutReach – Ngày Làm sạch thế giới (World Cleanup Day – WCD) là chương trình tình nguyện hành động xã hội toàn cầu được tổ chức với sự phối hợp của LET’S DO IT! vào ngày thứ Bảy của tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm để thu gom các loại rác trên toàn thế giới. Kể từ khi được ra đời tại Estonia vào năm 2008, Ngày Làm sạch thế giới đã thu gom được hơn 100.000 tấn rác trên toàn thế giới.

Ngày Làm sạch thế giới năm 2020 – Hãy giữ cho Taitung luôn sạch đẹp

Lãnh đạo khu vực Taitung đã tham gia Ngày Làm sạch thế giới từ năm 2019, với mục đích đánh giá cao sự tốt đẹp và cái đẹp thông qua hoạt động làm sạch môi trường. Sự hỗ trợ của chính quyền Taitung trong sự kiện năm nay khác với lần trước, vì đại dịch COVID 19 đã ảnh hưởng lớn đến lượng khách du lịch ở bờ biển phía đông của khu vực. “Mô hình Đài Loan” được ca ngợi trên toàn cầu vì đã thành công trong việc chống lại đại dịch COVID -19, nên Taitung không có một trường hợp nhiễm virus nào. Trong khi dòng người đổ về Taitung đã mang lại sự khởi sắc cho du lịch nội địa, thì nó cũng khiến nhiều doanh nghiệp địa phương và các cơ sở công cộng có dấu hiệu không thích ứng kịp với nhu cầu. Cư dân mạng đã mệnh danh hiện tượng này là “du lịch trả đũa” (nguyên văn là “retaliatory tourism”).

Để đối phó với những tác động tiêu cực mà “du lịch trả đũa” mang lại, Taitung đang thúc đẩy khái niệm “du lịch có trách nhiệm” (“responsible tourism”) để nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Chi cục Bảo vệ môi trường Khu vực Taitung và Phòng Kế hoạch và Phát triển Quốc tế đã dẫn đầu sự kiện “Chuỗi Ngày Làm sạch thế giới năm 2020, Giữ cho Taitung luôn tươi đẹp”. Tất cả 16 quận và thành phố Taitung đều tham gia một loạt các sự kiện dọn dẹp, làm sạch từ ngày 12/9 đến 19/9, với các cộng đồng địa phương cùng tham gia làm việc, bao gồm cả hoạt động lặn dưới nước làm sạch rác trên Đảo Xanh.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Làm sạch thế giới năm 2020 của Taitung đã có những kết quả thiết thực. Trong một tuần lễ, đã có 3.423 người tham gia đến từ các tổ chức khác nhau, gồm tất cả 91 trung tâm y tế văn hóa của người bản địa, các nhóm tư nhân và công cộng như Ủy ban Bảo tồn nguồn lợi thủy sản Fushan, Câu lạc bộ Sư tử, B & B… đã thu gom được 7.424 kg rác, 2.479 kg rác tái chế…

Trong khi làn sóng du lịch sau đại dịch COVID-19 mang lại lợi ích kinh tế cho Taitung, thì cũng có những hậu quả tác động tiêu cực đến hệ sinh thái tự nhiên, như có quá nhiều rác thải do du khách để lại. Điều quan trọng là phải thông tin, tuyên truyền, giáo dục để du khách luôn có ý thức là “khách du lịch có trách nhiệm” để duy trì một hệ sinh thái lành mạnh cho tất cả mọi người tận hưởng. Và để Ngày Làm sạch thế giới trở thành việc làm có ý thức hàng ngày.

Tin cùng chuyên mục