Tajikistan bắt nghi can định gây rối trước thềm bầu cử

Cảnh sát Tajikistan đã bắt giữ 10 nghi can âm mưu tiến hành tấn công hòng gây mất ổn định  trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống.
Một quan chức Bộ Nội vụ Tajikistan ngày 21/9 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 10 nghi can âm mưu tiến hành hàng loạt vụ tấn công hòng gây mất ổn định đất nước trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống, dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Theo nguồn tin trên, phần lớn nghi can là nam thanh niên, bị bắt và tước vũ khí tại thủ đô Dushabe. Các đối tượng này chuẩn bị tiến hành một loạt vụ nổ nhằm vào trụ sở các cơ quan công quyền tại bốn quận ở Dushanbe, đồng thời tiến hành một vụ bắt giữ con tin và sau đó đưa ra tối hậu thư với chính quyền trong cuộc bầu cử tổng thống.

Quan chức trên cũng cho biết các nghi can bị bắt giữ mang quốc tịch Tajikistan, đã được huấn luyện tại khu vực Waziristan của Pakistan giáp giới Afghanistan, vốn được coi là một căn cứ địa của các tay súng Hồi giáo có liên hệ với Taliban và Al-Qaeda. Cảnh sát đã bắt giữ thủ lĩnh của nhóm này, kẻ bị nghi đứng sau vụ đánh bom một hộp đêm ở Dushanbe hồi năm 2010 làm 7 người bị thương.

Tajikistan có đường biên giới dài 1300 km với Afghanistan. Chính quyền Dushabe trước đây đã cáo buộc các nhóm tôn giáo âm mưu gây bất ổn để áp đặt luật Hồi giáo ở nước này.

Cuối tháng 8 vừa qua, Quốc hội Tajikistan đã quyết định tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 6/11 tới, hai tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ của đương kim Tổng thống Emomali Rakhmon, người đã lãnh đạo Tajikistan từ năm 1992./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục