Tajikistan ưu tiên tăng cường quan hệ với SNG

Tajikistan ưu tiên tăng cường quan hệ với các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), trước hết với Liên bang Nga.
Tajikistan chủ trương ưu tiên tăng cường quan hệ với các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), trước hết với Liên bang Nga.

Đó là tuyên bố của Tổng thống Tajikistan, ông Emomali Rakhmon khi đọc thông điệp hàng năm trước Quốc hội nước này ngày 24/4.

Tổng thống Rakhmon khẳng định trong không gian hậu Xôviết, Tajikistan là thành viên của SNG, Cộng đồng kinh tế Á-Âu và Tổ chức "Hiệp ước An ninh tập thể," vì vậy, lãnh đạo Tajikistan chủ trương mở rộng và củng cố quan hệ hợp tác trong khuôn khổ ba tổ chức này, trước hết với Liên bang Nga là đối tác chiến lược của Tajikistan.

Đồng thời, Tajikistan quan tâm mở rộng và tăng cường tham gia hoạt động của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chung, phát triển hợp tác chính trị, kinh tế và văn hóa.

Đề cập tình hình trong nước, Tổng thống Rakhmon cho biết cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu đã gây thiệt hại cho ngân sách Tajikistan hơn 1 tỷ xômôn (1 USD đổi 4,38 xômôn) trong năm 2009.

Tuy nhiên, nhờ áp dụng kịp thời các biện pháp chống khủng hoảng của chính phủ, tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Tajikistan trong quý 1/2010 đã tăng 6,8%, tăng gần gấp đôi so với quý 1/2009, đồng thời, lạm phát trên thị trường tiêu dùng giữ ở mức 1,6%.

Nhà nước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là giảm bớt tỷ lệ người nghèo trong nước, nâng cao mức sống của 7,2 triệu người dân Tajikistan, tạo thêm việc làm, tăng lương và trợ cấp hưu trí.

Tajikistan đang thực hiện 55 dự án đầu tư lớn và thu hút hơn 100.000 lao động. Ngành nông nghiệp đạt được thành tích lớn với hơn một triệu tấn ngũ cốc thu hoạch trong năm qua, góp phần bảo đảm an ninh lương thực trong nước.

Tổng thống Rakhmon nêu ra những nhiệm vụ cấp thiết gồm đấu tranh chống tham nhũng, tình trạng lạm dụng chức quyền, chống tội phạm, hoạt động cực đoan, khủng bố và buôn bán ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục